"Bến cóc" mọc lên cạnh ga Bình Triệu, nhiều người dân bất an

01/03/2023 - 16:03

PNO - Tình trạng "xe dù, bến cóc" vẫn còn tràn lan tại khu vực quanh bến xe Miền Đông cũ mặc dù nhiều tuyến đã chuyển về bến xe Miền Đông mới.

Sau khi nhiều tuyến xe khách buộc phải di dời từ bến xe Miền Đông cũ đến bến xe Miền Đông mới, tuyến đường Kha Vạn Cân (đoạn ga Bình Triệu, TP Thủ Đức, TPHCM) lại hình thành thêm một "bến cóc" mới.

Ghi nhận vào chiều tối 28/2, tại bến cóc trên đường Kha Vạn Cân (đoạn cạnh ga Bình Triệu) có khoảng 4 nhà xe tập trung đỗ xe, đón trả khách.

Theo quan sát, phía ngoài mặt đường, các nhà xe như H.T., H.L. lập hẳn văn phòng làm điểm giao nhận hàng hóa. Một số nhà xe còn ngang nhiên quây tôn phía bên ngoài một bãi đất trống làm điểm đậu xe giường nằm, đồng thời đón trả khách ngay tại đây.

Bến cóc tại đường Kha Vạn Cân, TP Thủ Đức
"Bến cóc" tại đường Kha Vạn Cân, TP Thủ Đức

Hơn 16g30, xe khách H.T. BKS 51B-171... chạy tuyến TPHCM - Vũng Tàu đến "bến cóc" này để trả khách. Chiếc xe loay hoay khá lâu ở khu vực giữa đường rồi mới ghé vào vỉa hè. Sau khi hành khách xuống xe, khu vực này trở nên bát nháo. Nhiều xe ôm cũng tập trung tại đây để chờ chuyển khách.

Ông N.V.N. (người dân sống ở khu vực) cho biết, tình trạng này diễn ra đã khá lâu, mỗi ngày có hàng chục chuyến xe khách khiến khu vực này luôn đông đúc, mỗi lần ra vào bến, xe dàn ra giữa đường khiến giao thông tắc nghẽn, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Lãnh đạo UBND phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức cho hay, phường đã nắm rõ việc "bến cóc" này hình thành và hoạt động, đồng thời đã có nhiều biện pháp xử lý. Tuy nhiên, phường chỉ có thể kiểm tra và xử phạt một số vấn đề thuộc thẩm quyền. Đối với các vấn đề vượt thẩm quyền, phường đã có báo cáo gửi các đơn vị cấp cao hơn.

Hay tại quận Bình Thạnh, có những điểm nóng về vấn nạn "xe dù, bến cóc" đã tồn tại từ lâu nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết như "bến cóc" tại hẻm 602 đường Điện Biên Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh. Theo phản ánh của người dân, đây là nơi xe khách T.B. thường xuyên ra vào, dừng đỗ, đón trả khách trái quy định.

Nhà xe T.B. đón trả khách tại hẻm 602 đường Điện Biên Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh
Nhà xe T.B. đón trả khách tại hẻm 602 đường Điện Biên Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh

Anh N.K.C. (người dân sống tại đây) cho biết, nhà xe này thường xuyên ra vào đón trả khách tại hẻm, tuy lực lượng chức năng đã nhiều lần ra quân xử lý nhưng tình trạng trên vẫn tiếp tục tái diễn.

Xe ra vào dừng đón trả khách khiến tình trạng giao thông tại đây gần như hỗn loạn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Đáng nói, hoạt động đón, trả khách của nhà xe T.B. diễn ra công khai, cách trụ sở UBND phường 22, quận Bình Thạnh chỉ khoảng 100m.

Trao đổi với PV, lãnh đạo UBND phường 22, quận Bình Thạnh thừa nhận có sự việc xe khách T.B lập "bến cóc" tại hẻm 602 Điện Biên Phủ để đón khách.

“Sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân, đơn vị thường xuyên chỉ đạo Công an phường, đồng thời kiến nghị UBND quận, Công an quận chỉ đạo Đội CSGT - TT Công an quận, phối hợp với Đội tuần tra dẫn đoàn thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TPHCM kiểm tra, xử lý.

Thời gian qua, Công an phường đã xử lý nhiều lượt xe khách T.B đón trả khách tại khu vực trên. Thời gian tới, đơn vị chỉ đạo quyết liệt xử lý, dẹp "bến cóc" trên” - vị này nói.

Trước đó, TPHCM đã có văn bản về tổ chức giao thông đối với ô tô khách giường nằm trên địa bàn thành phố. Cụ thể, từ ngày 10/1 cấm xe giường nằm ra vào khu vực nội đô từ 6 - 22g (trừ các tuyến ở bến xe Miền Đông và bến xe Miền Tây). Việc cấm xe khách giường nằm vào khu vực này nhằm giúp kéo giảm nguy cơ ùn tắc và tai nạn giao thông, đồng thời góp phần xóa vấn nạn "xe dù, bến cóc" ở trung tâm thành phố.

Lực lượng CSGT, TTGT đã liên tục tuần tra, phát hiện và xử lý nhiều trường hợp xe khách vi phạm. Tuy nhiên tình trạng xe khách luồn lách, chọn bãi xe, cây xăng... làm “bến cóc” để đón trả khách gây khó khăn cho lực lượng chức năng.

Khánh Kim - Hữu Hướng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI