Bé gái ở Đồng Nai bị pháo nổ dập phổi

09/03/2018 - 18:39

PNO - Ngay trong ngày 8/3, một bé gái 13 tuổi phải nhập viện cấp cứu vì pháo nổ.

Bé gái (13 tuổi, ở tỉnh Đồng Nai) được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM trong tình trạng bị thương nặng ở ngực và cánh tay phải, dập phổi. Nguyên nhân được gia đình cho biết là do pháo nổ. Do sức ép của vụ nổ, phổi của bé gái bị tổn thương nặng bên trong, buộc phải đặt ống nội khí quản để giúp thở.

Be gai o Dong Nai bi phao no dap phoi
Vết thương hở trên cánh tay phải của bé gái 13 tuổi ở Đồng Nai do pháo nổ

Ngay lập tức, các bác sĩ cắt lọc các mô dập nát và khâu vết thương hở; chăm sóc các thương tổn bên trong cơ thể của em. May mắn là bệnh nhân lúc nhập viện, tri giác vẫn bình thường.

Be gai o Dong Nai bi phao no dap phoi
Bé gái 13 tuổi còn bị dập phổi do sức ép từ vụ nổ

Ca tai nạn được xem là rất bất ngờ vì đã qua Tết gần 20 ngày.

Trong dịp Tết, các bệnh viện lớn tại TP.HCM vẫn thường tiếp nhận các trường hợp tổn thương do pháo nổ.

Hoàng Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI