Bé gái 8 tháng tuổi nuốt mảnh thủy tinh vỡ của ống thuốc

04/03/2020 - 08:19

PNO - Vô tình thấy mảnh thủy tinh của ống thuốc bị vỡ, bé L. lấy chơi rồi bỏ vào miệng nuốt.

Sáng 4/3, bác sĩ CK2 Trần Thiện Nhơn - khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM) cho biết, bệnh viện này vừa nội soi kịp thời để gắp ra mảnh thủy tinh vỡ của ống thuốc cho bé gái N.B.L. (8 tháng tuổi, nhà ở tỉnh Bình Phước).

Trước đó, bé L. vô tình thấy mảnh thủy tinh của ống thuốc bị vỡ nên lấy chơi rồi bỏ vào miệng nuốt. Người nhà phát hiện mảnh thủy tinh vỡ nằm sát và kẹt ngay gần ngã 3 hầu họng nên cố gắng móc ra nhưng không thành.

Bé L. bị chảy máu bên trong họng nên người thân hoảng loạn và đưa đến bệnh viện. Ngay lập tức, các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố chụp X-quang rồi dùng kỹ thuật nội soi gắp mảnh thủy tinh vỡ ra ngoài. 

Theo bác sĩ Trần Thiện Nhơn, may mắn bệnh nhi đến bệnh viện kịp thời, nếu không mảnh thủy tinh vỡ sẽ chui xuống sâu thì không thể lấy dị vật bằng thủ thuật nội soi mà phải mổ hở. Ngoài ra, phần đầu sắc nhọn của mảnh thủy tinh vỡ có thể đâm thủng mạch máu bên trong, thủng đường tiêu hóa, gây nhiễm trùng rất nguy hiểm. 

Hiện bé L. ổn định sức khỏe, tập ăn lại bằng đường miệng và sẽ xuất viện trong vài ngày tới. 

Mai Khanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI