Bé gái 6 tuổi gom tiền tiết kiệm trong 2 năm ủng hộ người dân miền Trung bị bão lụt

17/10/2020 - 11:32

PNO - Tính đến sáng ngày 17/10 người dân TPHCM đã quyên góp được hơn 7,750 tỷ đồng cho người dân miền Trung bị thiệt hại do bão số 6.

Con số mới nhất được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TPHCM - Ban cứu trợ TPHCM thống kê lúc 10 giờ sáng nay (17/10) là người dân thành phố đã quyên góp được 7.750.189.746 đồng cho người dân miền Trung bị thiệt hại do bão số 6. Trong đó, số tiền là hơn 7,4 tỷ đồng và hàng hóa trị giá 334 triệu đồng.

Cụ thể hàng hóa gồm 2.700 thùng mì, 400 chiếc mùng, 3 tấn gạo, 30 áo mưa, 5.000 quyển tập, 300 áo phao.

Trong số những nhà hảo tâm đến quyên góp sáng 17/10, có nhiều người khá nổi tiếng như diễn viên Hạnh Thúy; bệnh nhân COVID-19 thứ 32 Thảo Tiên – con gái của doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn...

Con gái Đậu Đậu của diễn viên Hạnh Thúy gom hết tiền tiết kiệm của 2 năm để giúp người dân bị bão lụt miền Trung
Con gái Đậu Rồng của diễn viên Hạnh Thúy gom hết tiền tiết kiệm của 2 năm để giúp người dân bị bão lụt miền Trung - Ảnh: Hiếu Nguyễn

Nữ diễn viên Hạnh Thúy đã cùng con gái Đậu Rồng 6 tuổi đem toàn bộ số tiền tiết kiệm trong 2 năm của  bé để ủng hộ người dân miền Trung bị bão lũ. Diễn viên Hạnh Thúy chia sẻ số tiền tuy ít, chắc là vài trăm ngàn đồng thôi nhưng là việc nên làm. Vì điều này giúp cho bé học cách chia sẻ với người khó khăn. "Số tiền tuy ít nhưng là tiền tiết kiệm dành dụm nên bé Đậu Rồng cũng phải... đấu tranh tâm lý dữ lắm", mẹ của em chia sẻ.

Trước đó, chị hai của Đậu Rồng cũng góp 850 ngàn đồng – là tiền làm thêm của em cho người dân miền Trung.

Thảo Tiên – con gái doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn đại diện gia đình đến quyên góp số tiền 2 tỷ đồng cho người dân; 1,3 tỷ đồng cho gia đình 13 cán bộ chiến sĩ hy sinh khi đang làm nhiệm vụ ở thủy điện Rào Trăng 3. Thảo Tiên đến trao bảng tượng trưng nhưng xin không trả lời báo chí về sự đóng góp này.

Thảo Tiên – con gái doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn đại diện gia đình đến quyên góp
Thảo Tiên – con gái doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn đại diện gia đình đến quyên góp vào sáng 17/10/2020. Ảnh: Hiếu Nguyễn

Trước đó, Thường trực Thành ủy TPHCM đã hỗ trợ cho các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do cơ bão số 6 tổng số tiền 2,1 tỷ đồng. Cụ thể, hỗ trợ tỉnh Thừa Thiên Huế 500 triệu đồng; Quảng Trị 300 triệu đồng; Quảng Bình 500 triệu đồng; Quảng Nam 500 triệu đồng; Quảng Ngãi 300 triệu đồng.

Do thiệt hại của bão số 6 vẫn còn rất lớn nên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc - Ban cứu trợ TPHCM xin tiếp tục nhận được hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân khác. Những đóng góp từ các tấm lòng hảo tâm sẽ là nguồn động viên kịp thời đối với người dân các tỉnh miền Trung sớm vượt qua khó khăn, nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Nữ chiến sĩ biệt động Sài Gòn Lê Thị Nhân lấy trọn tiền lương hưu để giúp đỡ đồng bào miền Trung

Nữ chiến sĩ biệt động Sài Gòn Lê Thị Nhân lấy trọn tiền lương hưu để giúp đỡ đồng bào miền Trung - Ảnh: Hiếu Nguyễn

Thông tin đóng góp, hỗ trợ:

1. Bằng hình thức chuyển khoản: Thông qua 1 trong 2 tài khoản.

- Tài khoản 1: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Số tài khoản (VNĐ): 000 870 406 001 484 Số tài khoản (USD): 000 884 006 000 239 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigon Bank) Chi nhánh Bình Chánh, PGD Kỳ Hòa, TPHCM.

- Tài khoản 2: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Số tài khoản: 3751.0.1045300.00000 tại Kho bạc Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh.

Nội dung chuyển khoản, vui lòng ghi rõ: “Hỗ trợ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do thiên tai”.

2. Ủng hộ bằng tiền mặt:

Vui lòng đến tại cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM - Số 55, đường Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, Quận 1.

Hiếu Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI