Bắt sinh viên bán dâm “show hàng” trên mạng

05/09/2013 - 23:04

PNO - PN - Ngày 5/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội đã triệt phá một ổ mại dâm trá hình, bắt 13 đối tượng liên quan tại nhà nghỉ Vân Long (số 8, ngõ 180, đường Trần Duy Hưng, P.Yên Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội).

edf40wrjww2tblPage:Content

Theo lời khai ban đầu của các đối tượng, điều hành đường dây “buôn hương, bán phấn” ở nhà nghỉ Vân Long là má mì Nguyễn Thị Phượng (SN 1987, ở Tam Thanh, Tân Sơn, Phú Thọ). Vốn là gái bán dâm khi đã kiếm được chút vốn liếng, Phượng không tiếp khách nữa mà thuê phòng 401 của khách sạn Vân Long để tổ chức cho gái bán dâm chụp ảnh, chào hàng qua mạng kèm theo số điện thoại của Phượng. Từ tháng 3/2013, Phượng tuyển thêm đối tượng Quang Anh, chuyên chụp ảnh các cô gái và chịu trách nhiệm đưa lên mạng tìm khách mua dâm. Mỗi lần thành công, Phượng thu 100.000đ phí môi giới. Tính bình quân mỗi ngày, Phượng bỏ túi hàng triệu đồng tiền môi giới mại dâm.

Theo Lê Huy Diễn - chủ nhà nghỉ Vân Long, lượng khách ra vào nhà nghỉ Vân Long chủ yếu do Phượng đưa tới mua dâm. Khi có khách gọi đến, Phượng ra giá 400.000đ/lượt mua bán dâm, yêu cầu khách đến thuê phòng tại nhà nghỉ Vân Long rồi báo lại số phòng, Phượng sẽ điều gái đến. Sau khi bán dâm, gái phải thu của khách 400.000đ, trả cho Phượng 100.000đ tiền môi giới, khách tự trả 90.000đ/giờ cho nhà nghỉ.

Tối 4/9, qua điện thoại Phượng môi giới cho ba gái bán dâm là Hoàng Thị T., Trần Thị P., V.T.B.D. bán dâm tại nhà nghỉ Vân Long. Sau khi bị bắt khẩn cấp, Nguyễn Thị Phượng khai thêm, ngoài những cô gái không nghề nghiệp bán dâm theo chỉ đạo của Phượng, còn có những sinh viên đang theo học ở một trường cao đẳng sư phạm ở Hà Nội tham gia bán dâm, chụp hình khỏa thân đưa lên các trang web đen. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

 CHI MAI

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI