Bắt quả tang chợ đầu mối ở Sài Gòn xả thải trái phép ra môi trường

12/01/2017 - 18:30

PNO - Hai công nhân của đơn vị vận chuyển chất thải cho Công ty quản lý và kinh doanh chợ Bình Điền đang đổ chất thải trái phép ra bãi đất trống thì bị cảnh sát bắt quả tang.

Lúc 9h sáng 12/1, Phòng 2 – Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường- Bộ Công an phát hiện và bắt quả tang hai công nhân của công ty Trách nhiệm hữu hạn Phát Tài Lợi, là đơn vị vận chuyển chất thải cho chợ Bình Điền, đổ chất thải trái phép ra bãi đất trống thuộc sự quản lý của chợ Bình Điền.

Thời điểm bắt quả tang, số chất thải này bốc mùi hôi thối nồng nặc gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường xung quanh.

Thượng tá Bùi Kim Sơn – Phó đội trưởng, Phòng 2 – Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về buôn lậu, Bộ Công an cho biết: Tổng số bùn thải phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải của chợ Bình Điền được đổ trong khu vực bãi đất trống là khoảng hơn 40 mét khối, bùn thải bốc mùi hôi thối, lúc nhúc dòi bọ, ảnh hưởng đến môi trường trong khu vực.

Thượng tá Bùi Kim Sơn cho biết, hiện Cục cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường – Bộ Công an phối hợp với công an phường 7, quận 8 lấy mẫu nước thải sau xử lý của hệ thống xử lý nước thải ra môi trưởng để kiểm định, làm căn cứ để xử lý theo quy định.

“Trước mắt, tổ công tác yêu cầu chợ Bình Điền và các đơn vị liên quan khắc phục hiện trạng bùn thải đổ trên bãi đất trống, tránh làm ảnh hưởng đến môi trường”- Thượng tá Bùi Kim Sơn cho biết.

Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền (P.7, Q.6) với quy mô 65 ha nằm gần đại lộ Nguyễn Văn Linh là chợ đầu mối có quy mô lớn nhất của TP.HCM. Chợ hoạt động náo nhiệt vào ban đêm, tập kết nông sản, thực phẩm với số lượng lớn.

Hoàng Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI