Bắt giữ nhóm chuyên dùng hung khí cướp tài sản ở cửa hàng tiện lợi

29/07/2020 - 11:52

PNO - Băng nhóm này gồm 4 đối tượng, đã thực hiện nhiều vụ cướp tài sản ở cửa hàng tiện lợi trên địa bàn quận 10, Tân Phú.

Ngày 29/7, Công an TPHCM đã thông tin về việc bắt giữ nhóm đối tượng thực hiện nhiều vụ cướp tài sản ở cửa hàng tiện lợi trên địa bàn.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Vương Kiến Thanh (sinh năm 1977, thường trú quận 1), Nguyễn Trần Thành Trung (sinh năm 1994, thường trú quận 10), Hà Ngọc Hân (sinh năm 1996, thường trú TP. Cần Thơ), Nguyễn Thị Kim Ngân (sinh năm 1988, thường trú quận 1).

Đối tượng Hân và Trung tại cơ quan công an.
Đối tượng Hân và Trung tại cơ quan công an

Trước đó, vào khoảng 3g ngày 27/7, tại cửa hàng Ministop (địa chỉ số 666/64 đường Ba Tháng Hai, phường 14, quận 10); đối tượng Trung và Hân đi xe gắn máy đến, giả vờ mua hàng.

Thấy cửa hàng vắng khách, các đối tượng đã dùng vật nhọn khống chế chị Nguyễn Thiện M. - nhân viên cửa hàng - cướp 848.000 đồng trong két để tiền.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an quận 10 đã lập tức bố trí lực lượng tổ chức điều tra, truy xét các đối tượng cướp tài sản; đồng thời nhận định khả năng đây là nhóm đối tượng từng thực hiện các vụ cướp ở các cửa hàng Ministop tại quận 10, Tân Phú trong tháng 7/2020.

Hung khí các đối tượng mang theo để khống chế nạn nhân.
Hung khí các đối tượng mang theo để khống chế nạn nhân

Bằng nghiệp vụ, Công an quận 10 phát hiện, bắt giữ các đối tượng Thanh, Trung, Hân tại một khách sạn trên đường Trường Sơn, phường 15, quận 10.

Tại cơ quan công an, Trung khai nhận đã cùng Thanh, Hân, Ngân thực hiện 3 vụ cướp tài sản tại các cửa hàng Ministop ở quận Tân Phú, quận 10 trong tháng 7/2020.

Hoàng Lâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI