Bắt giám đốc cùng 2 phó giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên - Huế

16/02/2023 - 20:09

PNO - Giám đốc và 2 phó giám đốc Trung tâm đăng kiểm Thừa Thiên - Huế bị bắt do có nhiều sai phạm trong thời gian dài từ năm 2018 đến đầu năm 2023.

Chiều tối 16/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã khởi tố vụ án hình sự nhận hối lộ, khởi tố bị can về tội nhận hối lộ được quy định tại điều 354 Bộ luật Hình sự và khám xét nơi ở đối với 3 đối tượng là các thành viên của Ban Giám đốc Trung tâm đăng kiểm cơ giới tỉnh Thừa Thiên - Huế.   

Khám xét trụ sở làm việc
Khám xét trụ sở làm việc

Các đối tượng bị bắt gồm Đào Hữu Long, SN 1964, ở 159/4 đường Phan Đình Phùng, phường Phú Nhuận, TP Huế; Trần Hưng Huy, SN 1967, ở 41 Nguyễn Văn Ba, phường An Cựu, TP Huế; Dương Phúc Thiện, SN 1982, tổ 1, phường Thủy Phương, TX, Hương Thủy.

Các xe lực lượng chức năng đang lèm nhiệm vụ bên trong
Xe lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ bên trong

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên - Huế gồm: trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 75.01S (trụ sở tại đường Điện Biên Phủ, TP Huế) và 75.02S (trụ sở tại phường Hương Văn, thị xã Hương Trà).

Rất đông người đứng bên ngoài công xem lực lượng chức năng thi hành nhiệm vụ
Rất đông người đứng bên ngoài cổng xem lực lượng chức năng thi hành nhiệm vụ

Theo thông tin ban đầu, cả ba người trên bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi nhận hối lộ cùng với các sai phạm diễn ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Thừa Thiên - Huế trong nhiều năm liền.

Lực lượng chức năng hoàn tất việc khám xét, đọc lệnh bắt tạm giam
Lực lượng chức năng hoàn tất việc khám xét, đọc lệnh bắt tạm giam

Ngoài việc bắt tạm giam, cơ quan công an còn khám xét nơi làm việc và nhà riêng của 3 người trên.

Hàng chục cán bộ chiến sĩ có mặt tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên Huế để làm nhiệm vụ
Hàng chục cán bộ chiến sĩ công an được điều động đến Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên - Huế để làm nhiệm vụ

Trước đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh, phát hiện nhiều phương tiện đăng kiểm không đảm bảo an toàn nhưng vẫn được Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên - Huế cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Gần 6 giờ tối lực lượng chức năng đưa giám đốc và hai phó giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Thừa Thiên Huế ra khỏi trụ sở làm việc
Gần 18g lực lượng chức năng đã đưa giám đốc và 2 phó giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Thừa Thiên - Huế rời khỏi trụ sở làm việc 

Ngoài ra, nhiều phương tiện tham gia giao thông nhưng không đúng các quy định về an toàn giao thông vẫn được 2 trung tâm này cho đăng kiểm. Bước đầu điều tra, cơ quan công an phát hiện những dấu hiệu sai phạm xảy ra tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên - Huế diễn ra có hệ thống, trong thời gian dài từ năm 2018 đến đầu năm 2023.

Đọc quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ban giám đốc. Ảnh: T.H
Đọc quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ban giám đốc - Ảnh: T.H

 

Xe của lực lượng công an rời khỏi hiện trường
Theo sau là xe của lực lượng cảnh sát cơ động cùng rời khỏi hiện trường

 

Clip: Lực lượng chức năng đang thực hiện lệnh bắt tạm giam giám đốc và 2 phó giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên - Huế

 Thuận Hóa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI