Tây Ninh:

Bắt đối tượng mua bán động vật hoang dã, quý hiếm số lượng lớn

11/01/2022 - 17:42

PNO - Ngày 11/1, Công an thành phố Tây Ninh cho biết, đang điều tra, làm rõ một vụ mua bán động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm với số lượng lớn.

Trước đó, tại khu phố 1, phường 1, thành phố Tây Ninh, Phòng Cảnh sát môi trường đã phối hợp với Công an thành phố Tây Ninh bắt quả tang đối tượng Võ Hải Nam (sinh năm 1997, ngụ huyện Tân Châu) đang bán động vật hoang dã nguy cấp quý hiếm.

Nhiều động vật hoang dã trong tủ lạnh nhà đối tượng Nam.
Nhiều động vật hoang dã trong tủ lạnh nhà đối tượng Nam

Tang vật thu giữ gồm 2 cá thể rắn (rắn hổ mang chúa và rắn hổ mang) có trọng lượng khoảng 2,6kg, 5 móng chân gấu.

Khám xét nơi ở của Võ Hải Nam, cơ quan chức năng phát hiện số lượng lớn các cá thể động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm và các sản phẩm từ động vật hoang dã. Cụ thể, tang vật bao gồm: 20 cá thể rùa hộp lưng đen, 5 cá thể rùa núi vàng, 1 cá thể mèo rừng, 1 cá thể trăn đất. Trong tủ lạnh nhà đối tượng Nam còn chứa nhiều cá thể chao cheo, nhím.

Cá thể mèo rừng được phát hiện tại nhà đối tượng.
Cá thể mèo rừng được phát hiện tại nhà đối tượng Nam

Qua điều tra, đối tượng Võ Hải Nam khai nhận săn bắt được số động vật trên tại khu vực rừng phòng hộ hồ Dầu Tiếng và đem về nhà nuôi nhốt để bán.

Rắn hổ mang chúa và móng gấu được ngâm rượu.
Rắn hổ mang chúa và móng gấu được ngâm rượu tại nhà Võ Hải Nam

Theo ghi nhận từ Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV), đối tượng này thường xuyên sử dụng nhiều tài khoản Facebook và Zalo khác nhau để quảng cáo, rao bán trái phép động vật hoang dã và các sản phẩm từ động vật hoang dã như hổ, gấu, ngà voi, rắn ngâm rượu. 

Sơn Vinh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI