Bão số 5: Gió lốc giật gây những thiệt hại đầu tiên

03/08/2013 - 09:47

PNO - Từ rạng sáng hôm nay, 3/8, cơn bão số 5 đã bắt đầu đổ bộ vào đất liền với sức gió lớn, gây ra những thiệt hại ban đầu tại tỉnh Quảng Ninh. Nhiều biển báo, cây xanh, cột điện bị gió quật đổ.

Bão số 5 đang đổ bộ hướng vào đất liền đã gây nên những thiệt hại có phần nghiêm trọng trên địa bàn thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Tại trung tâm thành phố Móng Cái, bắt đầu từ chiều tối qua các hoạt động giao thương vùng biên đã chính thức đóng cửa. Tất cả các hoạt động kinh doanh buôn bán của tiểu thương cũng tạm dừng để phục vụ cho việc phòng chống cơn bão đang hướng vào đất liền.

Bao so 5: Gio loc giat gay nhung thiet hai dau tien

Những thiệt hại ban đầu do cơn bão số 2 gây ra tại TP Móng Cái

Bao so 5: Gio loc giat gay nhung thiet hai dau tien

Mưa to, gió lớn, nước sông đang dâng cuồn cuộn

Đã có rất nhiều cây xanh đã đỗ gãy, các công trình công cộng phục vui vui chơi giải trí đã bị gió xô đổ; trên các tuyến phố nhiều cột đèn, biển hiệu hư hại.

Ngay trong sáng sớm nay, lãnh đạo UBND TP Móng Cái đã triển khai các hoạt động kiểm tra, rà soát, cắt cử các đoàn công tác đi đến các địa điểm xung yếu, nơi mà khi bão bão bờ sẽ gây ảnh hưởng lớn.

Ông Dương Văn Cơ - Chủ tịch UBND TP Móng Cái - cho biết, đề phòng những diễn biến bất thường của cơn bão số 2 đang hình thành trên biển hướng vào khu vực TP Móng Cái. Từ chiều tối qua, ngày 2/8, UBND thành phổ đã gửi công văn khẩn đến tất cả các cơ quan, đơn vị công bố tạm dừng tất cả các hoạt động giao thương trên địa bàn.

Về giao thương trên sông Kalong giáp ranh với Trung Quốc, lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo tất cả các tàu thuyền, phương tiện vận tải tập trung về nơi trú ẩn an toàn.

Thành phố đã thông báo các diễn biến bất thường của cơn bão, trực tiếp tổ chức thêm nhân sự thường trực, xử lý hỗ trợ người dân vùng xung yếu đến khu vực tránh trú bão an toàn. Thành phố đã chuẩn bị những đồ dùng thiết yếu để phục vụ cho người dân khu xung yếu…

Ông Nguyễn Văn Đọc, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, cho hay, theo thông báo của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, bão sẽ đổ bộ vào trung tâm Quảng Ninh vào trưa nay. Hiện tất cả vị trí liên quan toàn bộ 176 tàu đánh bắt xa bờ, 8.000 tàu đánh cá nhỏ và 530 tàu thuyền du lịch đã được đưa vào neo đậu ở vị trí an toàn, tránh báo.

Sáng nay, 3/8, tại Cô Tô, Móng Cái đã có mưa và gió to còn các địa phương khác mới chỉ có mưa.

Bao so 5: Gio loc giat gay nhung thiet hai dau tien

Gió đổ bộ quá mạnh khiến các phương tiện không thể lưu thông

Bao so 5: Gio loc giat gay nhung thiet hai dau tien

Vào 4h sáng nay, toàn bộ các hộ dân sinh sống trên làng chài đã được đưa vào đất liền tránh bão, 5 hộ nuôi trồng thủy sản trên Hòn Soài cũng đã được đưa vào bờ an toàn.

Ông Đọc cũng cho hay, hôm qua, ngày 2/8 UBND tỉnh đã quán triệt tới bí thư, tất cả các chủ tịch địa hương trực bão và hiện tại tất cả các lãnh đạo đang thường trực chống bão trên địa bàn các thành phố, thị xã và các huyện.

Đại diện Lãnh đạo sở NN&PTNT và cơ quan thường trực ban chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ninh đã có mặt tại thành phố Móng Cái cùng lãnh đạo thành phố đi kiểm tra công tác chống bão trên địa bàn thành phố.

Bao so 5: Gio loc giat gay nhung thiet hai dau tien

Bão số 2 sẽ đổ bộ chính thức vào Quảng Ninh vào trưa nay 3/8.

Thanh Hóa: Còn khoảng 100 phương tiện hoạt động trên biển

Theo thống kê từ Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa, tính đến 10h ngày 2/8, công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 5 của Thanh Hóa đã hoàn tất. Bộ đội các đồn biên phòng phối hợp với chính quyền địa phương đã kêu gọi được 7.696 phương tiện với hơn 26.600 lao động đang hoạt động trên biển vào nơi tránh trú bão.

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cũng đã yêu cầu toàn bộ lao động ở 2.156 chòi canh, lồng bè nuôi trồng thủy sản vào bờ trú ẩn.

Bộ đội biên phòng Thanh Hóa cũng đã phân công lực lượng trực 24/24h với 100% quân số sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn khi có sự cố xảy ra; chuẩn bị đầy đủ phương tiện như: ca nô; ô tô; cuốc, xẻng; áo phao; thuốc chữa bệnh; lương thực, thực phẩm phục vụ đủ ăn trong 30 ngày.

Đối với khu vực miền núi, BCH phòng chống lụt bão Thanh Hóa đã thông báo người dân đề phòng lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. Đặc biệt, tại các vùng ven sông suối, khu vực có nguy cơ ảnh hưởng bởi lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.

Bao so 5: Gio loc giat gay nhung thiet hai dau tien

Hàng nghìn tàu thuyền đã vào nơi tránh trú bão an toàn

Đến 16h chiều 2/8, còn khoảng 100 phương tiện với hàng trăm lao động của tỉnh Thanh Hóa đang hoạt động trên vùng biển ven bờ các tỉnh Quảng Ninh, Nam Định, Hải Phòng, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa. Tất cả các tàu, thuyền đều đã nắm bắt được diễn biến của cơn bão số 5, đang tập trung di chuyển vào các khu neo đậu.

Ninh Bình: Chủ động ứng phó với bão số 5

Trước những diễn biến phức tạp của cơn bão số 5, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Bình đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm hạn chế những thiệt hại do bão gây ra.

Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh Ninh Bình đã có công điện khẩn, yêu cầu các địa phương bố trí trực ban 24/24h, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; tìm mọi biện pháp kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trên biển về nơi tránh, trú an toàn; chuẩn bị sẵn sàng các biện pháp bảo vệ lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản, nhất là ở vùng bãi bồi huyện Kim Sơn; bố trí lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn ứng phó kịp thời với mọi diễn biến bất thường của bão...

Đến 6 giờ 30 phút ngày 2/8, lực lượng chức năng đã kêu gọi được 59/106 phương tiện và 117/314 ngư dân vào nơi trú ẩn an toàn. Hiện các tổ tuần tra đang tiếp tục đôn đốc, kêu gọi 45 phương tiện, 181 ngư dân còn lại đang hoạt động ở khu vực Cồn Nổi (huyện Kim Sơn) về nơi trú bão an toàn.


Theo QUỐC ĐÔ - NAM PHONG - DUY TUYÊN - ĐỊNH TRƯỜNG (Dân Trí)
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI