Bão số 13 làm 3 người chết, 6 người bị thương, hàng chục căn nhà ở Gia Lai, Quảng Ngãi bị sập

07/11/2025 - 08:49

PNO - Khuya 6/11, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp và Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc đã đi kiểm tra thiệt hại do bão số 13 gây ra tại phường Quy Nhơn và phường Quy Nhơn Đông (Gia Lai).

Sở Chỉ huy tiền phương cho hay, đến 6g sáng 7/11, bão số 13 đã làm 3 người chết (Đắk Lắk 2, Gia Lai 1), 6 người bị thương (Đắk Lắk 2, Quảng Ngãi 3, Gia Lai 1).

Một mái nhà trống hoác sau khi bão số 13 đi qua
Một mái nhà trống hoác sau khi bão số 13 đi qua

Tại Gia Lai có 33 nhà sập, 1.347 nhà bị tốc mái, 9 khu vực bị chia cắt ở xã la Pnôn, 9 khu vực ngập lụt/177 hộ dân. Quảng Ngãi có 61 nhà bị sập, 1 trường học bị tốc mái, 110 hộ bị ngập lụt, độ sâu trung bình từ 0,5m - 0,7m tại xã Sa Huỳnh. Tại Đắk Lắk, 6 nhà sập, 66 nhà tốc mái, 1 khu vực ngập cục bộ ở thôn Ngân Sơn, xã Tuy An Bắc.

Xã Phù Cát, Tuy Phước (Gia Lai) mất điện trên diện rộng. 9 tàu, thuyền bị sóng đánh chìm (Đắk Lắk 4, Quảng Ngãi 1, Gia Lai 4).

BCHQS tỉnh Gia Lai đã điều động 1.601 người (855 bộ đội, 414 dân quân, 150 công an) và 2 xe thiết giáp di dời khẩn cấp 76 hộ/484 nhân khẩu tại xã Phù Mỹ Nam, la Băng, la Chia, la O. Đồng thời chằng chống nhà cửa cho 312 hộ dân, dọn cây ngã đổ 20km đường giao thông trên Quốc lộ 1A. Các cấp chính quyền địa phương tổ chức 21 tổ chốt đường để hướng dẫn giao thông.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà Kiểm tra thiệt hại do bão số 13 gây ra
Phó thủ tướng Trần Hồng Hà Kiểm tra thiệt hại do bão số 13 gây ra - Ảnh: Quân khu 5

Ngay sau bão hết, trong đêm ngày 6/11, đại tá Lê Văn Hùng - Phó chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk - chỉ huy trực tiếp cơ động lực lượng, phương tiện cứu hộ nhân dân.

Khoảng từ 21h30 đến 23h05, Ban Chỉ huy PTKV 1 - Sông Cầu huy động lực lượng cứu hộ 4 người dân thôn Long Phước xã Xuân Thọ bị cô lập.
Khoảng từ 21g30 đến 23g05, Ban Chỉ huy PTKV 1 - Sông Cầu huy động lực lượng cứu hộ 4 người dân thôn Long Phước xã Xuân Thọ bị cô lập - Ảnh: Quân khu 5

Tại Quảng Ngãi, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh báo cáo chỉ còn mưa nhỏ, gió khoảng cấp 6 và đang tiếp tục giảm.

Khoảng 18g ngày 6/11, bão số 13 bắt đầu càn quét đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi). Những ngọn sóng lớn ào ạt vượt qua bờ kè quanh đảo.

Chủ tịch đặc khu Nguyễn Văn Huy cho biết, triều cường lên cao khoảng hơn 4m ở khu vực thôn Tây An Hải làm 500 nhà bị ngập. Một số tường rào và hệ thống cửa kính của nhà dân bị vỡ.

Video sóng biển cao hàng mét đánh qua kè biển đảo Lý Sơn tấn công nhà dân

Sáng 7/11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk cho biết, đến 7g sáng cùng ngày, theo thống kê nhanh từ các địa phương, bão số 13 và mưa lũ đã gây thiệt hại đáng kể trên địa bàn tỉnh.

Người dân phải chèo xuồng sơ tán chạy lũ trong đêm - Ảnh: T.T.
Người dân phải chèo xuồng sơ tán chạy lũ trong đêm - Ảnh: T.T.

Bão đã làm 2 người tử vong tại xã Xuân Lãnh (bị tường đổ do gió mạnh và bị cây dừa ngã làm sập nhà), 2 người bị thương đang được điều trị.

Bão làm sập hoàn toàn 12 ngôi nhà tại các địa phương Bình Kiến, Xuân Cảnh, Xuân Lãnh và Đông Xuân; làm 326 nhà bị tốc mái và 147 nhà bị ngập nước.

Khoảng 54.000 lồng bè thủy sản bị hư hại, thiệt hại ước khoảng 21 tỉ đồng.

Nhiều người chỉ kịp mang theo vài vật dụng cần thiết để nhanh chóng sơ tán - Ảnh: T.T.
Nhiều người chỉ kịp mang theo vài vật dụng cần thiết để nhanh chóng sơ tán - Ảnh: T.T.

Về giao thông, một số tuyến như ĐT 643, ĐT 649, ĐH.39, ĐH.32 xuất hiện điểm sạt lở nhưng cơ bản đã được khắc phục, giao thông tạm đảm bảo. Cầu La Hai (xã Đồng Xuân) bị ngập cục bộ.

Tại phường Phú Yên, 1 trụ điện, 5 trụ đèn chiếu sáng bị gãy và 90 cây xanh ngã đổ. Một số địa phương khác ghi nhận trụ điện và trạm biến áp bị hư hỏng do gió mạnh.

Vào khoảng 1g sáng 7/11, nước lũ dâng nhanh, khiến hàng chục hộ dân thôn Phước Nhuận (xã Xuân Phước, tỉnh Đắk Lắk) phải tức tốc sơ tán đến nơi an toàn.

Lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực khắc phục hậu quả sau bão - Ảnh: CACC.
Lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực khắc phục hậu quả sau bão - Ảnh: CACC

Nhiều người phải dắt trâu, bò lên các điểm cao, tránh lũ. Một số hộ khác chỉ kịp kê vội vài vật dụng trong nhà lên bàn, ghế rồi gấp rút di chuyển.

Trong vòng khoảng 30 phút, nước đã dâng gây ngập nặng tuyến đường chính trong thôn Phước Nhuận, người dân phải chèo xuồng di chuyển.

Ông Phan Quốc Thành, đại diện ban tự quản thôn Phước Nhuận cho biết, hiện có khoảng 40 hộ với 100 nhân khẩu trong khu vực ngập lụt đã được sơ tán đến trường học và hội trường thôn để bảo đảm an toàn.

Còn theo lãnh đạo UBND xã Xuân Phước, đêm qua có hơn 120 hộ dân trên địa bàn phải sơ tán do lũ. Hiện, nước bắt đầu rút dần.

Tại xã Đồng Xuân, trong đêm, lực lượng chức năng tỉnh và chính quyền UBND xã đã phối hợp, sơ tán hơn 1.637 hộ dân với hơn 4.400 nhân khẩu.

Một lãnh đạo UBND xã Đồng Xuân cho biết, hiện nước lũ vẫn ngập trên địa bàn 8 thôn và một số tuyến đường của xã. Địa phương đang tích cực triển khai lực lượng, kiểm tra các điểm xung yếu và hỗ trợ người dân các nhu cầu cơ bản.

Tại xã Phú Mỡ, từ đêm 6/11 đến rạng sáng 7/11, nước lũ dâng cao đã gây ngập lụt nhiều khu dân cư.

Lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk và xã Phú Mỡ đã phối hợp, sơ tán khoảng 100 hộ dân về các điểm trú ẩn an toàn.

Lê Đình Dũng - Văn Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI