Bão Ragasa tiến vào Biển Đông, dự báo gây mưa lớn diện rộng

23/09/2025 - 11:29

PNO - Siêu bão Ragasa là cơn bão mạnh nhất từng vào Biển Đông. Xu thế hiện tại cho thấy bão suy yếu, song vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro...

Quang cảnh cuộc họp về công tác dự báo với bão Ragasa sáng 23/9. Ảnh: Trung Nguyên
Quang cảnh cuộc họp về công tác dự báo với bão Ragasa sáng 23/9. Ảnh: Trung Nguyên

Sáng 23/9, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp chủ trì cuộc họp ứng phó với siêu bão Ragasa.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 10 giờ ngày 23/9, vị trí tâm siêu bão ở khoảng 20,2°N; 117,7°E, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 16-17 (184-221km/g), giật trên cấp 17. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/g.

Các trung tâm dự báo quốc tế nhận định bão sẽ hướng về phía bắc đảo Lôi Châu (Trung Quốc), sau đó suy yếu do ma sát với đất liền và tác động của không khí lạnh, khô từ phía bắc. Khi vào Bắc Vịnh Bắc Bộ, cường độ còn cấp 10-12; khi đổ bộ đất liền nước ta giảm xuống cấp 8-9.

Tại cuộc họp, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, từ ngày 24/9, vùng biển phía Đông Vịnh Bắc Bộ (gồm huyện đảo Bạch Long Vỹ) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Tối và đêm 24/9, toàn bộ Vịnh Bắc Bộ gió tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14, sóng cao 4-6m. Ven biển Quảng Ninh - Hải Phòng có nước dâng do bão cao 0,5-1m.

Trên đất liền, từ gần sáng 25/9, ven biển Quảng Ninh - Thanh Hóa gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, giật cấp 12. Đông Bắc Bộ có gió cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Về mưa, từ đêm 24 đến 26/9, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to, lượng phổ biến 100-250mm, có nơi trên 400mm. Nguy cơ cao xảy ra ngập úng, lũ quét trên sông suối nhỏ và sạt lở đất ở vùng núi.

Ông Khiêm phân tích, mặc dù Ragasa có cường độ trên biển mạnh hơn bão Yagi (2024), nhưng bão sẽ suy yếu nhanh do chịu tác động của khối khí khô từ phía bắc. Tuy vậy, không loại trừ khả năng bão lệch hướng xuống phía nam, khiến Bắc Trung Bộ chịu ảnh hưởng mạnh hơn.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nhận định: “Đây là cơn bão mạnh nhất từng vào Biển Đông. Xu thế hiện tại cho thấy bão suy yếu, song vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Trên biển nguy cơ vẫn rất cao, kể cả ở Vịnh Bắc Bộ và khu vực Hoàng Sa. Nếu bão di chuyển lệch 50-70 km so với dự báo, tình hình sẽ thay đổi hoàn toàn. Do đó, công tác ứng phó tuyệt đối không được chủ quan”.

Ngày 22/9, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký công điện yêu cầu các địa phương từ Quảng Ngãi trở ra sẵn sàng phương án ứng phó, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, thông báo kịp thời cho tàu thuyền, đồng thời chuẩn bị lực lượng, phương tiện và kế hoạch sơ tán dân khi cần.

M. Tâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI