Bà Võ Thị Dung tiếp tục là Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP.HCM

17/05/2014 - 16:38

PNO - PNO – Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM nhiệm kỳ X (2014 – 2019) đã bầu Ban Thường trực nhiệm kỳ mới gồm 13 vị, bà Võ Thị Dung tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM.

edf40wrjww2tblPage:Content

 Ngày 16/5, Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam TP.HCM lần thứ X, nhiệm kỳ 2014-2019 tiếp tục làm việc ngày thứ hai và tiến hành phiên bế mạc.

Ba Vo Thi Dung tiep tuc la Chu tich Uy ban MTTQ TP.HCM

Chủ tịch UB Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tặng bức ảnh cho đại hội.

Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN TP.HCM Võ Thị Dung nhấn mạnh: 5 năm qua, với vai trò, trách nhiệm của mình trước Đảng bộ và nhân dân TP, MTTQ các cấp TP tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đa dạng hoá các hình thức tập hợp các tầng lớp nhân dân, phát huy truyền thống yêu nước và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phối hợp chặt chẽ cùng với chính quyền các cấp, tổ chức triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; phát huy dân chủ, tăng cường công tác giám sát và phản biện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân.

Tham dự đại hội có các vị Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM; Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM; Lê Hoàng Quân, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP.HCM; Nguyễn Thị Quyết Tâm, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM.

Các hoạt động hướng về biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, vận động người VN ưu tiên dùng hàng VN, phong trào "3 tương trợ, 3 tiết kiệm", chăm lo sức khỏe người nghèo...là những nét mới được đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, hun đúc thêm tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, phát huy nhân ái, sống có nghĩa tình đã dần trở thành nét đẹp văn hoá của nhân dân TP.

Bà Võ Thị Dung cho biết, tại thời điểm này, Trung Quốc bộc lộ dã tâm, thực hiện hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền vùng biển VN, nhân dân bất bình, phẫn nộ với hành động ngang ngược này và bày tỏ tin tưởng, ủng hộ mạnh mẽ đường lối của Đảng và Nhà nước trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông và đòi Trung Quốc phải nhanh chóng rút giàn khoan khỏi vùng biển của nước ta.

Chỉ đạo tại đại hội, ông Nguyễn Thiện Nhân, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đánh giá: những năm qua, MTTQ VN các cấp của TP.HCM đã đặc biệt quan tâm và triển khai có hiệu quả các hoạt động phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy. Trong đó, TP.HCM là địa phương duy nhất trong cả nước có tổ chức tư vấn của Ủy ban MTTQ Việt Nam ở tất cả các cấp.

Ba Vo Thi Dung tiep tuc la Chu tich Uy ban MTTQ TP.HCM

Các đại biểu tại phiên bế mạc đại hội

Cùng với sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp tạo điều kiện của Nhà nước, thực tiễn đất nước đòi hỏi MTTQ Việt Nam phải vươn lên về mọi mặt. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đề nghị MTTQ Việt Nam TP.HCM cần đặc biệt quan tâm đến đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo 9 định hướng cơ bản. Đó là, phát huy cao độ vai trò và sự đóng góp của các tổ chức thành viên trong tổ chức các hoạt động, cuộc vận động,

Tại đại hội, UB Trung ương MTTQ VN đã trao tặng Đại hội lần thứ X MTTQ VN TP.HCM bức ảnh “Bác Hồ và Bác Tôn” - biểu tượng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong suốt chặng đường cách mạng của nước ta; Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM trao tặng Đại hội lần thứ X MTTQ VN TPHCM bức trướng với dòng chữ “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Xây dựng TP.HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình”.

phong trào thi đua, tránh chồng chéo, không gây quá tải cho cơ sở…

"Hơn nơi nào hết, TP.HCM cần phấn đấu trở thành điểm sáng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; điểm sáng của việc củng cố, tăng cường và phát huy cao độ sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy vai trò và nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam" - ông Nguyễn Thiện Nhân đề nghị.

Đại hội đã ra mắt Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM nhiệm kỳ X (2014 - 2019) gồm 140 thành viên (trong đó có 30 nữ, 44 người ngoài Đảng, 102 vị tái cử); ra mắt Ban Thường trực nhiệm kỳ mới gồm 13 vị, bà Võ Thị Dung tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; 6 phó chủ tịch gồm các ông Trần Tấn Ngời, Phạm Văn Hải, Trần Tấn Hùng, Huỳnh Đăng Linh, Triệu Lệ Khánh và Nguyễn Ngọc Phong. 14 vị tham dự Đại hội toàn quốc MTTQ Việt Nam cũng đã ra mắt tại đại hội.

Trần Ái

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI