Bà Nguyễn Phương Hằng bị phạt 7,5 triệu đồng vì đưa thông tin sai sự thật

16/04/2021 - 17:31

PNO - Thanh tra Sở Thông tin Truyền thông (TT-TT) TPHCM vừa đưa ra quyết định xử phạt với bà Nguyễn Phương Hằng (ngụ P. Bến Nghé, Q.1, TPHCM) về hành vi đưa thông tin sai sự thật, vi phạm khoản d, điểm 1 Điều 5 Nghị định 72/2013 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

 

Bà Nguyễn Phương Hằng
Bà Nguyễn Phương Hằng

Cụ thể, trước đó, trong một video được đăng tải trên YouTube, bà Hằng có phát ngôn cho rằng UBND tỉnh Bình Thuận bao che cho hoạt động của ông Võ Hoàng Yên. 

Khi tiếp nhận thông tin này, Sở TT-TT tỉnh Bình Thuận đã làm việc với Sở Y tế tỉnh làm rõ vụ việc. Sở Y tế khẳng định việc cấp giấy phép hoạt động khám chữa bệnh cho ông Võ Hoàng Yên là đúng theo quy định pháp luật.

Sở TT-TT Bình Thuận đánh giá phát ngôn của bà Hằng không có căn cứ, sai sự thật nên quyết định lập hồ sơ gửi Sở TT-TT TPHCM (vì bà Hằng hiện có hộ khẩu thường trú tại đây) để xử lý theo quy định của pháp luật, yêu cầu bà Hằng xin lỗi, đính chính nội dung đã từng phát ngôn.

Ngày 2/4, Sở TT-TT TPHCM mời bà Hằng lên làm việc. Ngày 8/4, cơ quan này ra quyết định xử phạt bà Hằng với mức phạt 7,5 triệu đồng. Nếu bà Hằng không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế theo quy định. 

Đồng thời, Sở TT-TT Bình Thuận cũng có văn bản đề nghị Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử gỡ clip có nội dung sai sự thật trên.

Trung Sơn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI