Ba Lan tiếp tục viện trợ Việt Nam gần 900.000 liều vắc xin COVID-19

14/10/2021 - 06:32

PNO - Sắp tới Ba Lan sẽ tiếp tục viện trợ thêm cho Việt Nam 890.000 liều vắc xin AstraZeneca (dự kiến Ba Lan sẽ vận chuyển về Việt Nam trong tuần này).

Chiều 13/10, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Ba Lan tại Việt Nam Wojciech Gerwel.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Đại sứ Cộng hòa Ba Lan tại Việt Nam Wojciech Gerwel - Ảnh: Bộ Ngoại Giao
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Đại sứ Cộng hòa Ba Lan tại Việt Nam Wojciech Gerwel - Ảnh: Bộ Ngoại giao

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cảm ơn Chính phủ và nhân dân Ba Lan đã viện trợ cho Việt Nam 501.600 liều vắc xin AstraZeneca và viện trợ cho TPHCM một số trang thiết bị y tế thiết yếu để phòng chống dịch COVID-19.

Sắp tới Ba Lan sẽ tiếp tục viện trợ thêm cho Việt Nam 890.000 liều vắc xin AstraZeneca (dự kiến Ba Lan sẽ vận chuyển về Việt Nam ngay trong tuần này).

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định đây là hành động cao đẹp, đầy nghĩa tình, thể hiện mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời giữa hai nước và tình cảm chân thành, sự gắn bó sâu sắc giữa hai dân tộc.

Đại sứ Wojciech Gerwel cho biết, Chính phủ và nhân dân Ba Lan cũng như cá nhân ông rất vui mừng vì đã góp phần hỗ trợ nhân dân Việt Nam đối phó với dịch bệnh COVID-19.

Đại sứ Wojciech Gerwel khẳng định sẽ không ngừng nỗ lực để góp phần củng cố và thắt chặt hơn nữa quan hệ truyền thống hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Ba Lan.

Ngọc Duy

 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI