Ba cha con lĩnh án tù vì bắn hạ bò tót trong khu bảo tồn

25/04/2017 - 21:40

PNO - Ba cha con ở Đồng Nai bị tòa án phạt tù vì sử dụng vũ khí quân dụng bắn chết bò tót quý hiếm trong rừng thuộc khu bảo tồn.

Ngày 25/4, TAND huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) xét xử và tuyên phạt Lê Nguyễn Ánh Hùng (21 tuổi, ngụ xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu) 3 năm tù về tội “Vi phạm các quy định bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ” và 2 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. Tổng hình phạt cho Hùng là 5 năm tù giam.

Liên quan vụ việc, ông Lê Thanh Sơn (44 tuổi, cha của Hùng) bị tuyên phạt 1 năm tù treo về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Lê Nguyễn Ánh Yên (18 tuổi, em trai Hùng) hiện đang bỏ trốn, không có mặt tại tòa nhưng HĐXX vẫn tuyên phạt 9 tháng tù về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và yêu cầu cơ quan công an phát lệnh truy nã người này trên toàn quốc.

Bị cáo Lê Minh Tiến (33 tuổi, ngụ xã Mã Đà) bị tòa tuyên phạt 9 tháng tù giam về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ”.

Theo cáo trạng, năm 2014, Hùng nhặt được 2 khẩu súng bao gồm một chiếc AR15 và một khẩu tự chế, cùng 10 viên đạn dưới một gốc cây ở tiểu khu 105, Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai (khu vực thuộc ấp 5, xã Mã Đà). Thanh niên này sau đó mang về nhà cất giấu.

Đến giữa tháng 1/2016, Hùng cho em trai là Lê Nguyễn Ánh Yên khẩu súng tự chế. Thời gian này, Yên cầm súng vào rừng săn thú nhưng không bắn được con nào. Sau đó, Yên mang súng trả lại cho Hùng.

Đến tháng 2/2016, Hùng mua 100 viên đạn với giá 1,7 triệu đồng từ người lạ rồi mang về đi săn. Đêm 26/2/2016, Hùng cầm khẩu súng cùng 5 viên đạn rồi rủ Phạm Thanh Liêm (16 tuổi, ngụ xã Mã Đà) vào khu bảo tồn săn bắn.

Khi vào rừng, Hùng và Liêm thấy đàn bò tót nên Hùng dùng súng bắn một phát đạn làm cá thể bò nặng 200 kg chết tại chỗ. Hai thanh niên sau đó gọi Lê Minh Tiến đến để xẻ thịt bò tót rồi đưa lên tỉnh Bình Phước bán cho Nguyễn Thị Hương (46 tuổi).

Đến ngày 11/3/2016, Hùng và Liêm bị Công an huyện Vĩnh Cửu bắt giữ. Biết Hùng và Liêm bị bắt, Tiến cũng ra đầu thú.

Sau khi con bị bắt, ông Sơn biết người thân chuẩn bị đưa súng mà Hùng từng sử dụng giao công an nên đã lấy về cất giấu. Phát hiện vụ việc, công an thực hiện lệnh bắt đối với ông Sơn.

Trong vụ án, HĐXX nhận định Phạm Thanh Liêm phạm tội khi chưa đủ 16 tuổi và tội vi phạm ít nghiêm trọng nên không phải chịu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, tòa buộc Liêm bồi thường 30 triệu đồng cho Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Hương mua thịt bò của nhóm thợ săn nhưng không biết là thịt thú rừng nên không phạm tội.

Thanh Thiên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI