Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp xúc cử tri tại An Giang

06/05/2026 - 17:45

PNO - Ngày 6/5, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đã tiếp xúc cử tri xã Chợ Mới và phường Long Xuyên sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đã báo cáo tóm tắt kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI và hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tại kỳ họp.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại buổi tiếp xúc cử trị tại Long Xuyên - Ảnh CTV
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri ở Long Xuyên - Ảnh CTV

Cử tri xã Chợ Mới và phường Long Xuyên bày tỏ phấn khởi trước kết quả kỳ họp; đồng thời kiến nghị một số vấn đề liên quan đến giá cả và đầu ra nông sản, tình trạng vật tư nông nghiệp tăng cao, cũng như công tác bảo vệ môi trường...

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm, ủng hộ của cử tri tỉnh An Giang dành cho các đại biểu Quốc hội. Đồng thời, biểu dương những kết quả tỉnh An Giang đạt được trong những tháng đầu năm 2026; tăng trưởng kinh tế của An Giang tương đương mức bình quân cả nước; công tác an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống người dân từng bước cải thiện.

Cử tri phường Long Xuyên phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri - Ảnh CTV
Cử tri phường Long Xuyên phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri - Ảnh CTV

Phó Chủ tịch nước cũng chỉ ra những khó khăn, thách thức của tỉnh An Giang, nhất là trong sản xuất nông nghiệp còn nhiều rủi ro, thu nhập người dân chưa ổn định; tình trạng sạt lở, hạn hán, xâm nhập mặn diễn biến phức tạp; một số vấn đề môi trường, dân sinh chậm được giải quyết. Và đề nghị tỉnh An Giang rà soát tổng thể quy hoạch sản xuất, trong đó có việc sử dụng đất lúa theo hướng vừa bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, vừa nâng cao hiệu quả kinh tế. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi cần có lộ trình phù hợp, gắn với bảo đảm sinh kế, việc làm cho người dân, tránh thực hiện theo phong trào.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong sản xuất; phát triển công nghiệp chế biến, xây dựng thương hiệu nông sản nhằm nâng cao giá trị gia tăng. Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững.

Nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, giáo dục, hạ tầng thiết yếu, giúp người dân tiếp cận tốt hơn các chính sách của Nhà nước. Cùng với đó, cần chủ động các phương án ứng phó với biến đổi khí hậu, thiên tai, bảo đảm ổn định đời sống lâu dài.

Phú Hữu

 
TIN MỚI