8 bệnh nhân mắc COVID-19 khỏi bệnh, con dâu của bệnh nhân 161 đang được điều trị tích cực

08/05/2020 - 13:53

PNO - Ngày 8/5, Bộ Y tế cho biết, đã có thêm 8 bệnh nhân COVID-19 điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương và Bệnh viện Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh Bình Thuận được công bố khỏi bệnh.

 

7 bệnh nhân COVID-19 điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương đã được công bố khỏi bệnh vào ngày 8/5
7 bệnh nhân COVID-19 điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đã được công bố khỏi bệnh vào ngày 8/5

* Tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (Hà Nội), các bệnh nhân được công bố khỏi bệnh là những trường hợp sau:

Bệnh nhân thứ 130:  nam (30 tuổi, ở Bình Chánh, TPHCM), là du khách từ Tây Ban Nha, quá cảnh tại Nga và nhập cảnh về Sân bay Nội Bài vào ngày 22/3/2020 trên chuyến bay SU290.

Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã xét nghiệm và khẳng định bệnh nhân này dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 23/3/2020. Bệnh nhân được điều trị khỏi COVID-19, xuất viện, nhưng đến ngày 30/3/2020 thì tái dương tính. 

Ngày 8/5, sau khi được xét nghiệm và có kết quả 3 lần âm tính với virus SARS-CoV-2, các bác sĩ khẳng định bệnh nhân khỏi bệnh. Hiện tại, bệnh nhân tiếp xúc tốt, dấu hiệu sinh tồn ổn định, da niêm mạc hồng, tim đều, phổi không ran.

Bệnh nhân thứ 162: nữ (63 tuổi, ở Long Biên, Hà Nội) nhập viện ngày 25/3/2020, là con dâu của ca bệnh thứ 161.

Bệnh nhân này được xác định tình trạng bệnh nặng, phổi tổn thương lan tỏa, oxy máu xuống thấp. Tuy nhiên, bệnh nhân đã vượt qua được tình trạng nặng, tránh được việc đặt ống nội khí quản và thở máy xâm nhập.

Bệnh nhân được can thiệp thở máy không xâm nhập, điều trị tích cực tại khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

Hiện tại, bệnh nhân tỉnh, không sốt, không ho, tim đều, phổi rõ, không ran; có kết quả xét nghiệm 7 lần âm tính với virus SARS-CoV-2.

Bệnh nhân thứ 209: nữ (55 tuổi, ở Long Biên, Hà Nội), nhập viện điều trị COVID-19 vào ngày 30/3/2020.

Sau quá trình điều trị, bệnh nhân được xét nghiệm cho kết quả 2 lần âm tính. Hiện, bệnh nhân tỉnh, không sốt, không ho, dấu hiệu sinh tồn ổn định, tim đều, phổi không ran.

Bệnh nhân thứ 212: nữ (35 tuổi, ở Hưng Hà, Thái Bình).

Ngày 31/3/2020, bệnh nhân được Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện tại, bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính, khỏi bệnh. Bệnh nhân tỉnh, không sốt, không ho, không khó thở, tim nhịp đều, phổi không ran, bụng mềm, không đau, đại tiểu tiện bình thường.

Bệnh nhân thứ 226: nam (22 tuổi, ở Yên Thành, Nghệ An) về nước cùng chuyến bay với bệnh nhân thứ 212 vào ngày 27/3; được cách ly tại Trường Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc.

Sau xét nghiệm sàng lọc cho kết quả bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2, và được chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Hà Nội) vào ngày 1/4/2020.

Sau khi điều trị, bệnh nhân tỉnh, không sốt, không ho, không khó thở, kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính.

Bệnh nhân thứ 243: nam (47 tuổi, ở Mê Linh, Hà Nội).

Ngày 4/4/2020, bệnh nhân được lấy mẫu bệnh phẩm; xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội vào ngày 6/4/2020, cho kết quả dương tính với  SARS-CoV-2.

Hiện, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, không sốt, không khó thở, tim đều, phổi không ran, bụng mềm, không chướng, gan, lách không sờ thấy. Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính.

Bệnh nhân thứ 260: nữ (35 tuổi, ở Mê Linh, Hà Nội).

Kết quả xét nghiệm ngày 11/4/2020 cho thấy bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2, được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Hà Nội).

Sau quá trình điều trị, bệnh nhân được xác định 3 lần âm tính với SARS-CoV-2, khỏi bệnh. Hiện bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, không sốt, không ho, dấu hiệu sinh tồn ổn định, tim đều, phổi không ran, bụng mềm.

* Tại Bệnh viện Y học cổ truyền- Phục hồi chức năng tỉnh Bình Thuận, bệnh nhân thứ 36 (nữ, 65 tuổi, quốc tịch Việt Nam) cũng được công bố khỏi bệnh COVID-19.

Đây là bệnh nhân dương tính lại sau khi được công bố khỏi bệnh vào ngày 10/4/2020. Trong quá trình theo dõi, cách ly 14 ngày, bệnh nhân thứ 36 tiếp tục được xét nghiệm và cho kết quả dương tính lại với SARS-CoV-2 vào ngày 23/4.

Trong quá trình điều trị tại Bệnh viện Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh Bình Thuận, bệnh nhân được xét nghiệm và các lần xét nghiệm gần đây nhất vào ngày 28/4 và 7/5/2020 đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. 

Hiện, sức khỏe bệnh nhân ổn định, không sốt, không ho, không khó thở.

Những trường hợp trên sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo. 

Như vậy, tính đến thời điểm này, Việt Nam đã chữa khỏi 241/288 ca mắc COVID-19.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI