7 bệnh nhân hồi sinh từ một nghĩa cử đẹp

16/06/2025 - 15:37

PNO - Biết tình trạng sức khỏe của anh N., gia đình anh đã thực hiện nghĩa cử cao đẹp: hiến tạng anh để hồi sinh 7 bệnh nhân khác.

Trưa 16/6, bác sĩ tại Bệnh viện Thống Nhất cho biết đã phối hợp với Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia, cùng các chuyên gia đến từ Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Nhi Đồng 2, Giám định pháp y Bệnh viện 115, Công an Vĩnh Lộc A, Công an Cảnh sát điều tra CATP cùng một số đơn vị hỗ trợ khác đã tổ chức thực hiện việc lấy, vận chuyển 7 đơn vị tạng từ anh N.H.N. (39 tuổi, quê ở tỉnh Phú Yên) bị chết não vì chấn thương.

Ê-kíp bác sĩ tri ân người hiến trước khi tiếp nhận tạng - Ảnh minh họa BVTN
Ê-kíp bác sĩ tri ân người hiến trước khi tiếp nhận tạng - Ảnh minh họa BVTN

Theo đó, ngày 11/6, anh N. được đưa vào Bệnh viện Thống Nhất cấp cứu do chấn thương. Ê-kíp bác sĩ đã hồi sức tích cực, đặt nội khí quản, cứu chữa tận tình, nhưng anh N. bị chấn thương sọ não quá nặng. Anh bị dập, xuất huyết não rơi vào tình trạng hôn mê sâu, không thể qua khỏi.

Bác sĩ bệnh viện đã nói rõ tình trạng sức khỏe của anh N. với gia đình để chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất. Lúc này, gia đình anh N. đã đưa ra quyết định vô cùng cao đẹp, đó là hiến tặng các mô, tạng, bộ phận cơ thể của anh N. khi anh chết não. Bệnh viện thành lập hội đồng chuyên môn gồm các thành viên trong, và ngoài viện để đánh giá tình trạng bệnh nhân.

Sáng 13/6, sau khi có kết luận của hội đồng đánh giá tình trạng chết não, PGS.TS. Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất đã chủ trì hội chẩn chuyên môn cùng các chuyên gia đến từ Trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia, Bệnh viện 108, Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Nhi Đồng 2.

Các chuyên gia đã thống nhất và quyết định phẫu thuật lấy tạng vào lúc 15g30 cùng ngày. Sau khi tiếp nhận tạng, Ban giám đốc Bệnh viện Thống Nhất đã phân công các bộ phận tổ chức hậu sự chu đáo cho anh N., và đưa anh về an táng tại quê nhà.

7 đơn vị tạng của anh N. nhanh chóng được vận chuyển đến các bệnh viện để ghép cho người nhận. Bao gồm 2 quả thận ghép cho 2 bệnh nhân tại Bệnh viện Thống Nhất, 1 quả tim và 1 phần gan, 2 giác mạc ghép cho 4 bệnh nhân tại Bệnh viện Trung ương Huế, 1 phần gan được ghép cho bệnh nhân tại Bệnh viện Nhi đồng 2.

Tính đến hiện tại, 5 bệnh nhân được ghép thận, gan, tim đang có tiến triển tốt, riêng 2 giác mạc của anh N. đang được Bệnh viện Trung ương Huế chuẩn bị ghép cho bệnh nhân.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI