Bệnh nhi hồi sinh kỳ diệu sau ca phẫu thuật ghép gan

06/06/2025 - 18:42

PNO - Chiều 6/6, cháu V.Q.H. (15 tháng tuổi), bệnh nhi nhỏ tuổi nhất được ghép gan tại Bệnh viện Trung ương Huế, đã được xuất viện sau hơn 2 tháng điều trị.

Các bác sĩ ca ghép đã thực hiện thành công, các kỹ thuật hồi sức hiện đại đã được sử dụng để đảm bảo sự sống còn và chức năng gan cho bệnh nhi non nớt
Các bác sĩ thực hiện ghép gan cho bệnh nhi

Bệnh nhi V.Q.H. quê ở thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, được chẩn đoán teo đường mật bẩm sinh - một bệnh lý hiếm gặp và nguy hiểm, ảnh hưởng đến chức năng gan và đe dọa tính mạng nếu không được điều trị kịp thời.

Trước đó, bệnh nhi đã được phẫu thuật Kasai khi 3 tháng tuổi, nhưng tình trạng gan tiếp tục xấu đi. Đánh giá chỉ số Child-Pugh B và Peldscore 24, bé được xác định cần ghép gan để duy trì sự sống.

Ngày 19/3/2025, nhận được nguồn gan hiến từ người cho chết não tại Bệnh viện Thống Nhất (TPHCM), với sự điều phối của Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, ca ghép gan được tiến hành, sử dụng thùy gan trái đã được chia trong cơ thể người hiến.

Đặc biệt, mảnh gan ghép có 2 nhánh đường mật với đường kính chỉ 2,0mm, khoảng cách giữa 2 nhánh đường mật 5mm, cùng động mạch gan trái bị tổn thương nội mạch và bị khâu tại chỗ chia động mạch gan trái - gan riêng trong quá trình chia gan, đường kính chỉ khoảng 2,0mm.

Các bác sĩ đang kiểm tra sức khỏe cháu V.Q.H sau ca ghép gan thành công
Các bác sĩ kiểm tra sức khỏe cháu V.Q.H. sau ca ghép gan

Đây là những thử thách lớn về kỹ thuật cho ê-kíp ghép tạng. Sau gần 4 giờ phẫu thuật nối mạch máu và 30 phút nối đường mật, ca ghép thành công, các kỹ thuật hồi sức hiện đại đã được sử dụng để đảm bảo sự sống còn và chức năng gan cho bệnh nhi.

GS. TS Phạm Như Hiệp - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế  chia vui cùng gai đình cháu V.Q.H.,
GS.TS Phạm Như Hiệp - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế - chia vui cùng gia đình cháu V.Q.H

Trong quá trình hậu phẫu, cháu H. phải đối mặt với nhiều biến chứng nguy hiểm. Cháu trải qua 2 cuộc mổ cấp cứu, từng bị viêm phổi nặng, nguy cơ tử vong rất cao. Bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế đã theo dõi sát sao từng diễn biến lâm sàng, dốc toàn lực phối hợp liên chuyên khoa, tận dụng hệ thống trang thiết bị hiện đại điều trị cho bé. Sau hơn 2 tháng điều trị tích cực, bệnh nhi đã bình phục và được xuất viện.

Đội ngũ Y bắc sĩ Bệnh viện Trung ương Huế chúc mừng cháu V.Q.H. xuất viện
Các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế chúc mừng cháu V.Q.H. ngày xuất viện

GS.TS Phạm Như Hiệp - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế - cho biết: “Bệnh viện Trung ương Huế là một trong những trung tâm lớn thực hiện thành công bộ ba ghép tạng "tim, gan, thận", đưa tên Việt Nam vào bản đồ ghép tim trên thế giới. Bé V.Q.H là bệnh nhi thứ hai được ghép gan và là ca ghép gan nhỏ tuổi nhất tại bệnh viện. Ca ghép thành công đã mở ra hy vọng sống cho nhiều trẻ em mắc bệnh gan nặng”.

Thuận Hóa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI