22 ngày đêm giành giật sự sống cho bệnh nhân nguy kịch tại Côn Đảo

05/02/2026 - 19:34

PNO - Mới đây, các bác sĩ chuyên khoa luân phiên đợt 6 tại Côn Đảo đã điều trị thành công một ca bệnh nặng, nguy cơ tử vong cao, trong bối cảnh việc chuyển viện được đánh giá là không an toàn.

Bệnh nhân là nữ, 68 tuổi, nhập viện khoa Cấp cứu của Trung tâm Y tế Quân Dân Y Côn Đảo lúc 8g ngày 9/1 trong tình trạng nguy kịch. Bệnh nhân có nhiều bệnh nền mạn tính phức tạp (tăng huyết áp, đái tháo đường kiểm soát kém, thoái hóa đa khớp, cơ địa Cushing do sử dụng corticoid kéo dài), nhập viện trong tình trạng viêm phổi nặng, suy hô hấp cấp và sốc nhiễm khuẩn.

Các bác sĩ luân phiên công tác tại Côn Đảo kết nối hội chẩn từ xa với các chuyên gia Hồi sức tích cực của bệnh viện Nhân Dân Gia Định, sau 9 ngày thở máy, bệnh nhân được rút nội khí quản thành công, sức khỏe bệnh nhân cải thiện và được xuất viện sau 22 ngày hồi sức tích cực
Các bác sĩ luân phiên công tác tại Côn Đảo kết nối hội chẩn từ xa với các chuyên gia hồi sức tích cực của Bệnh viện Nhân dân Gia Định, sau 9 ngày thở máy, bệnh nhân được rút nội khí quản, sức khỏe cải thiện và được xuất viện.

Ngay từ thời điểm tiếp nhận, các bác sĩ đã nhận định đây là trường hợp tiên lượng rất xấu, nếu chuyển viện bằng đường biển hoặc đường không trong điều kiện thời tiết, khoảng cách và tình trạng huyết động không ổn định, nguy cơ biến chứng và tử vong trong quá trình vận chuyển là rất cao.

Trước tình huống khẩn cấp này, các bác sĩ luân phiên (BS CK1 Nguyễn Đoàn Khánh Trung - chuyên khoa gây mê hồi sức, Bệnh viện Nhân dân Gia Định và BS CK1 Nguyễn Cao Chí - chuyên khoa Tim mạch, Bệnh viện Nguyễn Trãi) kết hợp đội ngũ tại chỗ đã kết nối hội chẩn từ xa với các chuyên gia hồi sức tích cực của bệnh viện Nhân Dân Gia Định.

Trên cơ sở phân tích toàn diện tình trạng bệnh nhân, các chuyên gia đã thống nhất với các bác sĩ luân phiên kế hoạch điều trị hồi sức tích cực ngay tại Côn Đảo, tuân thủ chặt chẽ các phác đồ chuẩn, đồng thời theo dõi sát để kịp thời điều chỉnh chiến lược điều trị.

Diễn biến bệnh chuyển xấu đúng như tiên lượng, đến 17g30 cùng ngày, bệnh nhân rơi vào tình trạng suy hô hấp và trụy mạch không đáp ứng với các biện pháp hồi sức ban đầu, đe dọa ngừng tim, ngừng thở.

Trước tình thế "ngàn cân treo sợi tóc", các bác sĩ đã phối hợp nhịp nhàng, khẩn trương tiến hành đặt nội khí quản, cho bệnh nhân thở máy, đồng thời thiết lập đường truyền tĩnh mạch trung tâm dưới hướng dẫn của siêu âm để tối ưu hóa việc dùng thuốc vận mạch liều cao và kháng sinh phổ rộng.

Bệnh nhân được theo dõi sát sao 24/24, điều chỉnh thông số máy thở, kháng sinh đồ, kiểm soát đường huyết và nuôi dưỡng tĩnh mạch.

Sau những nỗ lực không ngừng nghỉ, đến ngày 14/1 (ngày thứ 5), tình trạng bệnh nhân bắt đầu có chuyển biến tích cực. Dù quá trình cai máy thở gặp nhiều khó khăn do tổn thương phổi nặng và tình trạng ứ đàm nhớt, nhưng với sự kiên trì điều trị, chăm sóc hô hấp tích cực và hướng dẫn tập vật lý trị liệu, bệnh nhân đã dần hồi phục.

Ngày 18/1, sau 9 ngày thở máy, bệnh nhân được rút nội khí quản thành công. Những ngày tiếp theo, sức khỏe bệnh nhân cải thiện, không cần hỗ trợ oxy, ngưng kháng sinh, ăn uống tốt và có thể vận động nhẹ nhàng.

Sau 22 ngày điều trị hồi sức tích cực, bệnh nhân đã bình phục và được xuất viện, trở về đón tết cùng gia đình.

Thành công của ca bệnh này không chỉ là niềm hạnh phúc của gia đình người bệnh mà còn là minh chứng sống động cho hiệu quả của Chương trình luân phiên bác sĩ chuyên khoa tại Đặc khu Côn đảo.

B.T.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI