1 liều vắc xin HPV có thể đủ để ngăn ngừa ung thư cổ tử cung

05/12/2025 - 15:32

PNO - Một nghiên cứu quy mô lớn vừa công bố cho thấy vắc xin HPV mở ra cơ hội bảo vệ hàng triệu phụ nữ ở các quốc gia thu nhập thấp, nơi tỉ lệ tử vong do ung thư cổ tử cung vẫn ở mức báo động.

1 liều vắc xin mang lại khả năng bảo vệ khoảng 97%, tương đương 2 liều - Ảnh minh hoạ: istock
1 liều vắc xin đã mang lại khả năng bảo vệ khoảng 97%, tương đương 2 liều - Ảnh minh họa: istock

Nghiên cứu được thực hiện tại Costa Rica với sự tham gia của hơn 20.000 bé gái trong độ tuổi 12-16. Các em được chia thành nhóm, tiêm 2 loại vắc xin HPV phổ biến trên thế giới. Một nửa số trẻ chỉ tiêm 1 liều và nửa còn lại tiêm 2 liều, đúng theo phác đồ hiện hành.

Trong 5 năm tiếp theo, các em được xét nghiệm định kỳ nhằm phát hiện những chủng HPV nguy cơ cao gây ung thư cổ tử cung. Khi so sánh với nhóm không được tiêm chủng, các nhà nghiên cứu phát hiện 1 liều vắc xin mang lại khả năng bảo vệ khoảng 97%, tương đương 2 liều, hiệu quả được duy trì ổn định suốt 5 năm theo dõi.

Kết quả được đăng trên Tạp chí Y khoa New England, củng cố dữ liệu từ các nghiên cứu trước đó từng gợi ý rằng 1 liều đã đủ tạo miễn dịch mạnh mẽ.

Ung thư cổ tử cung hiện vẫn cướp đi sinh mạng khoảng 340.000 phụ nữ mỗi năm, dù vắc xin HPV đã được triển khai từ năm 2006. Phần lớn các ca tử vong nằm ở những quốc gia nghèo, nơi việc triển khai đủ 2 liều gặp khó khăn vì thiếu nhân lực y tế, hạn chế trong tiếp cận và điều kiện đi lại.

Vì vậy, nếu 1 liều được chứng minh hiệu quả tương đương, các chiến dịch tiêm chủng toàn cầu sẽ giảm chi phí, đơn giản hóa triển khai, và quan trọng nhất là giúp nhiều bé gái được tiếp cận bảo vệ hơn.

Bác sĩ Ruanne Barnabas (Bệnh viện Đa khoa Massachusetts, Mỹ) nhận định: "Chúng ta đã có bằng chứng và công cụ để loại bỏ ung thư cổ tử cung. Điều còn lại là quyết tâm triển khai một cách công bằng, hiệu quả và ngay bây giờ".

Các nước châu Âu vẫn khuyến nghị tiêm 2 liều cho trẻ từ 9-12 tuổi, bao gồm cả bé trai. Vi rút HPV không chỉ gây ung thư cổ tử cung mà còn liên quan đến ung thư đầu, cổ và một số loại ung thư khác.

Dữ liệu của WHO cho thấy tại Tây Ban Nha và Đức, tỉ lệ tiêm tăng ổn định trong 10 năm, tại Anh và Ý, tỉ lệ tiêm lại giảm. Trên toàn cầu, chưa đến 1/3 bé gái được tiêm vắc xin HPV.

Nghiên cứu tại Costa Rica tập trung vào các chủng HPV gây ung thư cổ tử cung. Các nhà khoa học cho biết cần thêm thời gian để đánh giá liệu 1 liều có bảo vệ hiệu quả với các loại ung thư liên quan HPV khác hay không.

Dù vậy, phát hiện này được xem là một trong những bước tiến quan trọng nhất trong nỗ lực loại bỏ ung thư cổ tử cung, căn bệnh vốn được xem là hoàn toàn có thể phòng ngừa.

Gia Vũ (theo Euronews)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI