Cử tri hiến kế
Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri nhận định, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 6 đều có quá trình công tác lâu dài từ cơ sở, có trình độ chuyên môn và am hiểu thực tiễn của TPHCM. Chương trình hành động của các ứng viên được chuẩn bị nghiêm túc, tập trung vào những vấn đề cốt lõi của đời sống xã hội.
Cử tri Nguyễn Khắc Mộc (phường Tân Sơn Hòa) cho biết, ông đặc biệt quan tâm đến định hướng phát triển hạ tầng của TPHCM. Theo ông, sau 8 tháng triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thành phố đã có nhiều chuyển biến tích cực trong tháo gỡ các điểm nghẽn và thúc đẩy phát triển hạ tầng đô thị. Tuy nhiên, khu vực gần sân bay Tân Sơn Nhất thường xuyên ùn tắc giao thông.
Ông mong các ứng cử viên quan tâm các giải pháp để tổ chức giao thông khoa học, hiệu quả hơn. Ông gợi ý giải pháp tăng cường kết nối giữa các tuyến metro và hệ thống trung chuyển với sân bay, quy hoạch thêm các bãi đậu xe quanh khu vực sân bay.
 |
| Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu, trao đổi với cử tri tại buổi tiếp xúc sáng 10/3 |
Cử tri Đỗ Thị Sánh (phường Tân Sơn Hòa) đánh giá cao chủ trương xây dựng TPHCM thành địa bàn không ma túy. Theo bà, đây là quyết tâm chính trị mạnh mẽ nhằm bảo đảm sự bình yên cho xã hội. Bà mong chính quyền thành phố tiếp tục hỗ trợ và nhân rộng các mô hình phòng chống ma túy hiệu quả, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn cho người dân.
Một số cử tri phường Tân Sơn Hòa kiến nghị chính quyền thành phố quan tâm đầu tư mạnh hơn cho hệ thống y tế cơ sở - đặc biệt là các trạm y tế phường - cả về cơ sở vật chất lẫn nguồn nhân lực để người dân được chăm sóc sức khỏe thuận tiện hơn, giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên. Cử tri cũng quan tâm vấn đề kết nối giữa sân bay Tân Sơn Nhất với sân bay Long Thành.
Lãnh đạo quyết tâm
Thay mặt tổ ứng cử viên tiếp thu ý kiến cử tri, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đã trao đổi và giải đáp nhiều vấn đề mà cử tri quan tâm. Theo ông, khu vực quanh sân bay Tân Sơn Nhất có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của TPHCM nhưng hệ thống giao thông kết nối vẫn còn nhiều bất cập. Việc di chuyển giữa các nhà ga còn phức tạp và dễ ùn tắc vào giờ cao điểm. Nguyên nhân là trước đây, khu vực này chưa có quy hoạch giao thông tổng thể, nhiều tuyến đường được mở theo nhu cầu tức thời nên thiếu đồng bộ.
Liên quan định hướng phát triển hệ thống sân bay, ông cho rằng, điều quan trọng là khai thác hiệu quả hạ tầng, không nên phân định cứng nhắc chức năng giữa các sân bay. Chính quyền TPHCM đã thuê đơn vị tư vấn quốc tế lập quy hoạch tổng thể phát triển đô thị, trong đó chắc chắn có nội dung liên quan đến hạ tầng hàng không. Về việc kết nối sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành, ông cho biết, đây là nhiệm vụ mà Tổng bí thư Tô Lâm đã giao cho đảng bộ, chính quyền TPHCM. Ông khẳng định: “Chuyện sân bay nào chủ yếu phục vụ nội địa hay quốc tế có thể tính sau, nhưng chắc chắn 2 sân bay này phải được kết nối với nhau”.
Theo ông, TPHCM đang đẩy nhanh tốc độ phát triển hệ thống đường sắt đô thị quy mô lớn, đảng bộ và chính quyền thành phố đặt mục tiêu hoàn thành một số tuyến metro quan trọng vào cuối nhiệm kỳ để tăng khả năng kết nối giao thông, trong đó có trung chuyển khách đến sân bay. Trong năm nay, tuyến metro số 6 sẽ được khởi công. Về lâu dài, có thể kết nối sân bay Tân Sơn Nhất với sân bay Long Thành thông qua mạng lưới đường sắt đô thị. Nếu lượng hành khách đủ lớn, có thể tổ chức các chuyến tàu chạy thẳng giữa 2 sân bay với thời gian di chuyển khoảng 30 phút cho quãng đường hơn 60km.
Về bãi đậu xe quanh sân bay Tân Sơn Nhất, Bí thư Thành ủy TPHCM cho hay, việc xây dựng bãi đậu xe ngầm ở khu vực này đã được đặt ra từ lâu nhưng chưa triển khai được do chi phí đầu tư rất lớn, nhà đầu tư khó thu hồi vốn nếu chỉ dựa vào phí giữ xe. Trong thời gian tới, chính quyền thành phố sẽ nghiên cứu các cơ chế hỗ trợ phù hợp để khuyến khích việc xây bãi đậu xe ngầm kết hợp thương mại, dịch vụ. Về tình trạng nhiều xe công nghệ và taxi đậu tràn lan quanh sân bay, ông cho rằng, đây là hệ quả của việc thiếu bãi đậu xe phù hợp. Chính quyền thành phố sẽ tìm giải pháp phù hợp để vừa đảm bảo trật tự giao thông, vừa tạo điều kiện cho người dân làm ăn.
Về mục tiêu xây dựng TPHCM không ma túy, ông Trần Lưu Quang cho biết, đây là một trong những nhiệm vụ lớn mà hệ thống chính trị thành phố quyết tâm thực hiện trong thời gian tới. Người nghiện cần được nhìn nhận như bệnh nhân để có cách tiếp cận phù hợp trong điều trị và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng, nhưng người nghiện cũng là đối tượng dễ trở thành tội phạm để có tiền thỏa mãn cơn nghiện. Vì vậy, chính quyền thành phố sẽ triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó có việc xây dựng các trung tâm cai nghiện quy mô lớn. Sau khi sáp nhập, thành phố có điều kiện hơn về đất đai để đầu tư cơ sở cai nghiện.
 |
| Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu và cử tri trong buổi tiếp xúc sáng 10/3 |
Về đầu tư cho y tế cơ sở, ông cho biết, ngành y tế thành phố sẽ chú trọng hơn đến công tác phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu. Từ năm 2026, dự kiến mỗi người dân sẽ được khám sức khỏe sàng lọc ít nhất 1 lần mỗi năm. Hệ thống trạm y tế phường sẽ được củng cố để trở thành tuyến chăm sóc sức khỏe ban đầu, tư vấn cho người dân về dinh dưỡng, về lối sống lành mạnh và cách phòng ngừa bệnh tật. Theo ông, yếu tố quan trọng nhất vẫn là đầu tư nguồn nhân lực. Chính quyền thành phố cần có chính sách thu hút bác sĩ giỏi về làm việc ở cơ sở để trực tiếp chăm sóc và hướng dẫn người dân bảo vệ sức khỏe, đồng thời tiếp tục phát triển thêm công viên và không gian xanh nhằm khuyến khích người dân vận động, nâng cao thể chất.
Ông Trần Lưu Quang xác định, các ý kiến của cử tri cần được xem như “đơn đặt hàng của nhân dân”. Khi người dân đã đặt hàng, cơ quan chức năng phải có trách nhiệm thực hiện và giải quyết. Các ứng cử viên đã hứa điều gì thì phải nỗ lực thực hiện điều đó. Khi góp ý, cử tri cũng cần cung cấp thông tin chính xác, sát thực tiễn để việc xử lý đạt hiệu quả. Theo ông, những buổi gặp gỡ, lắng nghe ý kiến cử tri luôn là dịp quan trọng để đại biểu hiểu rõ hơn thực tiễn đời sống và thực hiện tốt trách nhiệm trước nhân dân.
Qua rồi thời hứa cho có Khi trình bày chương trình hành động với cử tri, ông Trần Lưu Quang cho biết, đây là buổi thứ tám trong chuỗi hoạt động vận động bầu cử của các ứng cử viên. Qua nhiều cuộc tiếp xúc, các ứng cử viên đã lắng nghe, ghi nhận nhiều ý kiến và bước đầu có phản hồi đối với những vấn đề mà cử tri quan tâm. Đã có 2 nhiệm kỳ là đại biểu Quốc hội (khóa XIV và XV), ông Trần Lưu Quang cho rằng, hoạt động của Quốc hội ngày càng đổi mới, hiệu quả hơn; người dân cũng theo dõi hoạt động nghị trường nhiều hơn, đặc biệt là các phiên chất vấn. Quốc hội khóa XVI sẽ tiếp tục là Quốc hội đổi mới, thực sự đại diện cho ý chí và tiếng nói của cử tri cả nước, gần dân và sát dân hơn. “Đã qua rồi cái thời muốn hứa gì thì hứa. Chúng tôi phải cân nhắc rất kỹ, chỉ hứa những điều mình có thể làm được” - ông nói. Theo ông, trách nhiệm đầu tiên của đại biểu Quốc hội là đại diện cho quyền và lợi ích chính đáng của cử tri. Muốn làm được điều đó, đại biểu phải thực hiện tốt chức năng giám sát, lắng nghe và theo dõi đến cùng những vấn đề mà người dân phản ánh. Ông cho hay, mỗi ngày, ông nhận hàng chục tin nhắn từ người dân phản ánh nhiều vấn đề lớn nhỏ khác nhau. Với những vấn đề quan trọng, ảnh hưởng đến nhiều người, ông sẽ trực tiếp theo dõi, chỉ đạo xử lý; với các nội dung liên quan đến các sở ngành đã được phân cấp phân quyền thì ông chuyển cho các sở, ngành xem xét, giải quyết. |
Thanh Tâm