Xác định 9 người của tàu Hải Thành mất tích đã tử vong

01/04/2017 - 11:34

PNO - 9 thuyền viên của tàu Hải Thành 26 BLC bị chìm đã được tìm thấy trong các khoang tàu, nổi trên biển và đều tử vong.

Ngày 1/4, lực lượng chức năng đã tìm thấy 3 thi thể thuyền viên tàu Hải Thành 26 BLC bị chìm. Các nạn nhân gồm đầu bếp Nguyễn Văn Khuyên (57 tuổi, quê Thanh Hóa), thủy thủ Lê Văn Ba (23 tuổi, quê Thanh Hóa) và thủy thủ Nguyễn Viết Duy (30 tuổi, quê Thái Bình).

Các nạn nhân được thợ lặn phát hiện kẹt trong khoang tàu chìm ở đáy biển vào 8h50 cùng ngày. 3 thi thể được vớt lên tàu tàu SAR 413 và tàu SAR 272 (Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực 3) để đưa vào đất liền trong ngày.

Xac dinh 9 nguoi cua tau Hai Thanh mat tich da tu vong
Lực lượng chức năng vớt thi thể thuyền viên

Theo ông Lê Mạnh Tiến, Phó cục trưởng UBQG TKCN, công tác cứu nạn thuyền viên tàu Hải Thành 26 BLC đã kết thúc. 9 người mất tích được tìm thấy lần lượt trong 5 ngày và đều đã tử vong.

Hiện, lực lượng chức năng chuyển qua công tác cứu hộ tàu Hải Thành 26 BLC và lên kế hoạch trục vớt phương tiện này.

Vụ tai nạn xảy ra vào khuya 27/3 tại vùng biển có tọa độ 10 độ 18,9 phút vĩ độ Bắc, 107 độ 45,6 phút kinh độ Đông, cách mũi Vũng Tàu khoảng 43 hải lý về phía Đông.

Thời gian này, tàu Hải Thành 26 BLC có 11 thuyền viên đang di chuyển thì va chạm với tàu khác sau đó chìm xuống biển.

Lúc này, tàu Petrolimex 14 đến hiện trường cứu được 2 người là thuyền trưởng Nguyễn Viết Thắng và sĩ quan boong Hoàng Tiến Khôi.

Thanh Thiên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI