WHO cảnh báo vô sinh là 1 dạng khủng hoảng sức khỏe đang bị bỏ quên

28/11/2025 - 20:39

PNO - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo vô sinh đang trở thành một khủng hoảng sức khỏe cộng đồng bị xem nhẹ.

Vô sinh ngày càng phổ biến
Ngày càng nhiều người điều trị vô sinh - Ảnh minh họa: canva

Theo số liệu mới nhất của WHO, khoảng 1/6 người trên thế giới sẽ trải qua tình trạng vô sinh trong một giai đoạn nào đó của cuộc đời. Đây được xem là một bệnh lý về sinh sản, ảnh hưởng đến cả nam và nữ, được xác định khi sau 1 năm quan hệ không bảo vệ nhưng không thể thụ thai.

Trong báo cáo vừa công bố, WHO nhấn mạnh các quốc gia cần đầu tư mạnh hơn vào phòng ngừa, chẩn đoán và điều trị vô sinh. WHO cho biết nhu cầu điều trị vô sinh ngày càng tăng, nhưng khả năng tiếp cận lại cực kỳ hạn chế.

Ở nhiều nơi, chi phí xét nghiệm và can thiệp y khoa đẩy bệnh nhân vào tình trạng kiệt quệ tài chính, thậm chí, một chu kỳ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) có thể tốn gấp đôi thu nhập trung bình của cả hộ gia đình. Ngoài gánh nặng kinh tế, vô sinh còn để lại hệ lụy tâm lý và kỳ thị xã hội, đặc biệt là đối với phụ nữ.

"Vô sinh là một trong những thách thức sức khỏe cộng đồng bị bỏ quên nhất hiện nay và cũng là vấn đề bất bình đẳng nghiêm trọng" - Tổng giám đốc WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, nhấn mạnh.

Ông cho biết nhiều người buộc phải tự xoay xở, tìm đến các phương pháp rẻ tiền nhưng chưa được chứng minh, hoặc phải đánh đổi giữa mong muốn làm cha mẹ và sự ổn định tài chính.

Trong hướng dẫn đầu tiên về vấn đề này, WHO kêu gọi các quốc gia mở rộng tiếp cận dịch vụ điều trị vô sinh, đảm bảo quyền của mỗi cá nhân và cặp đôi trong việc quyết định có con hay không, bao nhiêu và khi nào.

Tổ chức cũng khuyến cáo các biện pháp phòng ngừa, bao gồm giáo dục về các yếu tố nguy cơ như hút thuốc, không điều trị bệnh lây truyền qua đường tình dục, cũng như hướng tới việc chẩn đoán sớm cho cả nam lẫn nữ. Người gặp khó khăn trong hành trình sinh sản cũng cần được hỗ trợ điều trị từ các phương án hiệu quả, chi phí thấp cho tới hỗ trợ tâm lý.

Theo báo cáo của Fertility Europe và Diễn đàn Nghị viện châu Âu về Quyền Tình dục và Sinh sản, Bỉ và Hà Lan là 2 quốc gia đứng đầu về hệ thống quy định pháp lý, mức hỗ trợ công và trải nghiệm bệnh nhân.

Ngược lại, Albania, Azerbaijan và Kosovo đứng cuối bảng trong số 49 quốc gia được xếp hạng. WHO cho biết tài liệu hướng dẫn hiện tại chưa toàn diện và sẽ tiếp tục được cập nhật trong các phiên bản tiếp theo.

Ông Tedros kêu gọi: "Chúng tôi mong ngày càng nhiều quốc gia áp dụng hướng dẫn này, để nhiều người hơn có thể tiếp cận dịch vụ điều trị vô sinh an toàn, có căn cứ khoa học và với chi phí hợp lý".

Gia Vũ (theo Euronews)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI