Vợ ông Trump "bất đắc dĩ" trở thành Phu nhân có sức ảnh hưởng lớn nhất lịch sử Mỹ

28/11/2016 - 11:30

PNO - Dù chồng chưa nhậm chức nhưng bà Melania đã sớm bộc lộ "đẳng cấp" Đệ nhất phu nhân trong chính trị. Chưa hết bà còn trở thành phu nhân có sức ảnh hưởng lớn nhất lịch sử Mỹ khi khiến giới thời trang chia "hai thái cực".

Trước khi Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ, bà Melania Trump đã không được lòng giới thời trang. Sau chiến thắng của chồng, Đệ nhất phu nhân vô tình trở thành người chia rẽ giới thời trang. Nhiều nhà thiết kế hàng đầu từ chối thiết kế trang phục cho bà trong những dịp quan trọng.

Khi tỷ phú Donald Trump còn chưa đắc cử, từ Hội đồng các nhà thiết kế (NTK) Mỹ cho đến tạp chí danh tiếng Vogue đều ra mặt ủng hộ bà Hillary Clinton.

Chính vì thế, ngay khi ông Trump chiến thắng, đã có nhiều lời đồn cho rằng Đệ nhất phu nhân tương lai sẽ bị giới thời trang tẩy chay. Điều này có nghĩa nhiều nhà thiết kế không cho bà may hoặc mượn trang phục để diện trong những dịp quan trọng.

Đầu tiên là việc NTK Sophie Theallet viết một bức thư ngỏ khẳng định không bao giờ giúp Melania Trump mặc đẹp, đồng thời kêu gọi đồng nghiệp tẩy chay phu nhân của Donald Trump.

Vo ong Trump
Vợ ông Trump "bất đắc dĩ" trở thành Phu nhân có sức ảnh hưởng lớn nhất lịch sử Mỹ

Trong thư, nữ NTK gốc Pháp nêu rõ: "Là người ủng hộ tự do cá nhân và luôn tôn trọng cuộc sống của người khác, tôi sẽ không may trang phục hay có bất cứ mối liên quan nào đến Đệ nhất phu nhân tương lai. Những điều chồng bà ta nói trong chiến dịch tranh cử - về phân biệt chủng tộc, về giới tính - không phù hợp với giá trị sống của chúng ta".

Humberto Leon, giám đốc sáng tạo của Kenzo, cũng đồng tình khi chia sẻ bức tâm thư của Sophie Theallet trên trang cá nhân cùng dòng trạng thái: "Nếu bà ấy mua váy áo của bạn, hãy nói rằng bạn không muốn hỗ trợ. Bởi vì bạn biết rõ bạn là ai". Trang Telegraph cho rằng phản ứng của Humberto không có gì khó hiểu bởi anh là người hết lòng vì cộng đồng LGBTQ.

Tuy nhiên, mới đây, nhà thiết kế kỳ cựu Tommy Hilfiger lại mạnh mẽ lên tiếng ủng hộ cựu người mẫu Melania Trump. Ông bày tỏ: "Tôi không nghĩ mọi người nên để chính trị xen vào thời trang. Với tôi, Melania là một phụ nữ rất đẹp và các nhà thiết kế nên tự hào nếu được may đồ cho bà. Ivanka (con gái ông Trump) cũng xinh đẹp và thông minh, dù cô ấy có thể mặc đồ của chính mình sản xuất. Trước đây, mọi người đã rất vui vẻ khi chuẩn bị trang phục cho bà Michelle Obama. Tôi nghĩ họ đều rất tuyệt".

Đồng quan điểm với Tommy Hilfiger, Carolina Herrera tự tin cho rằng khoảng 2 hoặc 3 tháng nữa, nhiều nhà mốt sẽ muốn làm việc với Melania vì bà là đại diện của nước Mỹ. Ivanka Trump, con gái của Tổng thống vừa đắc cử, là fan của thương hiệu Herrera nhiều năm nay.

Không ủng hộ cũng không phản đối, một số nhà thiết kế chọn cách im lặng hoặc đưa ra bình luận tế nhị. Marcus Wainwright, giám đốc sáng tạo của thương hiệu Rag & Bone, không loại trừ khả năng sẽ có một cuộc gặp gỡ với Đệ nhất phu nhân tương lai.

Anh trả lời phỏng vấn New York Times rằng những người nói không với các thành viên gia đình Trump là đạo đức giả. Bởi nếu muốn ngành công nghiệp Mỹ lớn mạnh, mọi người phải gạt vấn đề chính trị sang một bên.

Vo ong Trump
Bà cũng sớm bộc lộ đẳng cấp của đệ nhất phu nhân trong chính trị

Còn Jeremy Scott tỏ thái độ hoài nghi về Melania Trump. Theo nhà thiết kế này, bà Melania có dáng người lý tưởng, mặc đồ rất đẹp nhưng anh lại không hiểu về con người bà.

"Điều tôi yêu quý ở bà Michelle Obama là nhân cách. Vẻ đẹp của người phụ nữ ấy toát lên từ những việc bà làm. Rõ ràng Melania xinh đẹp nhưng tôi không biết gì về bà ấy".

Trong khi đó, một số NTK khác như Diane von Furstenberg, Michael Kors, Carolina Herrera, Rosie Assoulin, Thakoon Panichgul... từ chối bình luận khi được hỏi. Có lẽ họ còn do dự hoặc không muốn gặp rắc rối.

Theo Telegraph, bất kể Melania Trump là người như thế nào, các NTK vẫn hưởng lợi nhiều khi thiết kế trang phục cho bà, nhất là với những NTK trẻ đang muốn khẳng định tên tuổi. Bằng chứng là NTK gốc Á Jason Wu được xếp vào hàng ngũ nhà thiết kế thảm đỏ danh tiếng nhờ may đồ cho bà Michelle Obama.

Không chỉ có sức ảnh hưởng lớn, làm cho làng thời trang chia làm hai thái cực, bà Melania đã sớm bộc lộ "đẳng cấp" của đệ nhất phu nhân trong chính trị. Mới đây, Tổng thống và Thủ tướng Slovenia đã đích thân gửi thư cảm ơn cho vợ Tổng thống đắc cử Donald Trump - phu nhân Melania vì bà đã có công gắn kết hai quốc gia.

Lá thư của Tổng thống Borut Pahor và Thủ tướng Miro Cerar, được viết bằng tiếng Slovenia, đã được gửi đến Hoa Kỳ sau khi ông Donald Trump chiến thắng cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, tờ TMZ dẫn lời một quan chức đại sứ quán. Lá thư bắt đầu bằng việc cảm ơn bà  Melania đã có công "nâng cao vị thế của đất nước Slovenia."

Ông cũng cho hay rằng Slovenia và đặc biệt là thị trấn Sevnica nơi bà Melenia sinh ra rất tự hào về bà và rất mong muốn có niềm vinh hạnh được chào đón bà quay lại thăm thị trấn nhỏ này.

Tiêu Giao

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI