Vĩnh Long: Khởi tố 4 thanh thiếu niên cưỡng đoạt hàng chục triệu đồng của học sinh phổ thông

07/06/2021 - 12:02

PNO - Bốn thanh thiếu niên từ 15 đến 19 tuổi ở Vĩnh Long chuyên ngồi canh học sinh tan trường rồi chặn đường, 6 lần ép một học sinh đưa tổng số tiền 14 triệu đồng để tiêu xài...

Ngày 7/6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Tân (tỉnh Vĩnh Long) ra quyết định khởi tố 4 bị can gồm Nguyễn Chí Hải (19 tuổi), Nguyễn Minh Kh. và Trần Thành D. (cùng 15 tuổi) và Nguyễn Hữu N. (17 tuổi) về hành vi "cưỡng đoạt tài sản" của một học sinh phổ thông trên địa bàn.

Bị can Hải tại cơ quan công an
Bị can Hải tại cơ quan công an

4 bị can cùng ngụ xã Tân Lược, huyện Bình TânTrong đó, Hải và N. bị khởi tố và ra lệnh bắt bị can để tạm giam, Kh. và D. bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo hồ sơ vụ án, 4 bị can nói trên nhiều lần có hành vi đe dọa đối với em P.L. (ngụ cùng địa phương). Các thanh thiếu niên này chuyên ngồi canh ở cổng một ngôi trường phổ thông - nơi em L. đi học về nhằm chặn đường đe dọa rồi lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Em học sinh này đã 6 lần bị nhóm này đe dọa, cưỡng đoạt tổng cộng 14 triệu đồng. Để có tiền đưa cho 4 bị can nói trên, em L. đã lén lấy tiền của người mẹ nuôi, khi bị phát hiện thì em mới dám kể lại vụ việc.

Đông Phong

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI