Vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc giật cấp 7

13/11/2013 - 07:54

PNO - PNO - Hiện đã xuất hiện áp thấp nhiệt đới mới gần Biển Đông. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 19 giờ ngày 12/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 9,1 độ vĩ Bắc; 124,2 độ kinh Đông, trên khu...

 Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7 (tức là từ 39 đến 61 km/giờ), giật cấp 8, cấp 9.

Vinh Bac Bo co gio dong bac giat cap 7

Sơ đồ vị trí, đường đi của áp thấp nhiệt đới. Nguồn: Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 - 30km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Đến 19 giờ ngày 13/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,5 độ vĩ Bắc; 117,7 độ kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 390km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km/giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, sau mạnh lên thành bão, vùng biển phía Đông Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Đông quần đảo Trường Sa) từ trưa mai (13/11), có gió mạnh dần lên cấp 6, vùng gần tâm bão đi qua cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động mạnh.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động.

Ngọc Hồ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI