2 tiến sĩ từ ĐH tốp 100 thế giới đầu quân về Trường ĐH Bách khoa TPHCM

29/06/2025 - 19:54

PNO - 2 nhà khoa học trẻ tốt nghiệp từ đại học (ĐH) tốp 100 thế giới đã quyết định về nước đề đầu quân cho Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TPHCM).

Trong đợt tuyển năm 2025, chương trình thu hút nhà khoa học trẻ xuất sắc, nhà khoa học đầu ngành về công tác tại ĐH Quốc gia TPHCM (Chương trình VNU350) đã thu thu hút nhiều nhà khoa học trẻ, tốt nghiệp từ những trường ĐH danh giá của thế giới về đầu quân.

Trong đó, tiến sĩ Trương Vĩnh Lân (từ ĐH Quốc Singapore) và tiến sĩ Võ Đạt Nguyên (từ ĐH Yonsei, Hàn Quốc) là 2 trong số 6 nhà khoa học tốt nghiệp từ các ĐH thuộc top 100 thế giới - về làm việc tại Trường ĐH Bách khoa.

Tiến sĩ Trương Vĩnh Lân là nhà khoa học nghiên cứu các lĩnh vực lý thuyết thông tin và lý thuyết học máy. Anh nhận bằng tiến sĩ chuyên ngành lý thuyết thông tin tại ĐH Quốc gia Singapore năm 2018.

Sau khi hoàn thành luận án tiến sĩ, anh tiếp tục nghiên cứu sau tiến sĩ tại Khoa Khoa học máy tính, ĐH Quốc gia Singapore, sau đó tại Khoa Kỹ thuật, ĐH Cambridge (Vương quốc Anh). Hiện anh đang giảng dạy, hướng dẫn nghiên cứu trong các lĩnh vực lý thuyết thông tin, khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo tại Trường ĐH Essex (Vương quốc Anh).

Từ tháng 8/2025, tiến sĩ Trương Vĩnh Lân sẽ chính thức công tác tại Khoa Khoa học và Kỹ thuật máy tính, Trường ĐH Bách khoa.
Từ tháng 8/2025, tiến sĩ Trương Vĩnh Lân sẽ chính thức công tác tại Khoa Khoa học và Kỹ thuật máy tính, Trường ĐH Bách khoa - Ảnh: VNUHCM

Anh cho biết, việc trở về giảng dạy và nghiên cứu tại Trường ĐH Bách khoa không chỉ là cơ hội học thuật quý báu, mà còn là trách nhiệm - nhằm cùng nhà trường phát triển các hướng đi chuyên sâu và có tầm ảnh hưởng lâu dài như lý thuyết thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI) và các ứng dụng liên ngành trong khoa học dữ liệu hiện đại.

“Khi về công tác tại Trường ĐH Bách khoa, tôi dự định tập trung các hướng nghiên cứu lý thuyết giao thoa giữa lý thuyết thông tin và AI hiện đại. Tôi cũng mong muốn kết nối chặt chẽ với các nhóm nghiên cứu hiện có tại trường, đặc biệt là các nhóm về lý thuyết AI, hệ thống phân tán và nền tảng học máy”, anh nói.

Với kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn sau đại học của mình tại Anh, tiến sĩ Trương Vĩnh Lân mong muốn đóng góp vào việc nâng cao chất lượng đào tạo ở ba khía cạnh: nội dung học tập hiện đại, với giáo trình quốc tế cập nhật; phát triển tư duy nghiên cứu, giúp học viên từ giai đoạn cao học hình thành năng lực phản biện, xây dựng đề tài độc lập, công bố quốc tế và tìm hướng đi học tiếp bậc tiến sĩ nếu có nhu cầu; mở rộng mạng lưới học thuật, nhóm đọc, trao đổi nghiên cứu với các đối tác quốc tế - đặc biệt ở Singapore, Anh và châu Âu.

Còn tiến sĩ Võ Đạt Nguyên là cựu sinh viên của Trường ĐH Bách khoa, với anh, được trở về giảng dạy và nghiên cứu tại ngôi trường đã đào tạo mình là một trong những mục tiêu quan trọng trong hành trình học thuật của anh.

tiến sĩ Võ Đạt Nguyên là cựu sinh viên của Trường ĐH Bách khoa - ẢNH: VNUHCM
Tiến sĩ Võ Đạt Nguyên là cựu sinh viên của Trường ĐH Bách khoa - ẢNH: VNUHCM

“Tôi có kế hoạch phát triển các dự án nghiên cứu mới kết hợp giữa mô hình hóa - tối ưu hóa, AI, và giải pháp phần mềm hóa mô hình, đồng thời tăng cường hợp tác liên ngành. Ngoài ra, tôi sẽ liên kết với các nhóm nghiên cứu trong các lĩnh vực vật liệu tiên tiến, xúc tác và công nghệ sinh học, để cùng xây dựng những dự án nghiên cứu có tính ứng dụng cao, phục vụ nhu cầu phát triển công nghiệp bền vững trong nước”, nam tiến sĩ trẻ nói.

Anh cũng mong muốn mang những phương pháp đào tạo hiện đại, định hướng nghiên cứu và thực tiễn vào chương trình đào tạo sau đại học của mình về Trường ĐH Bách khoa.

“Tôi cũng có kế hoạch cập nhật các xu hướng nghiên cứu mới, nhằm hỗ trợ cho học viên sau đại học nâng cao khả năng hội nhập học thuật quốc tế và năng lực nghiên cứu độc lập”, anh háo hức chia sẻ về những kế hoạch sắp tới.

Nguyễn Loan

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI