Những quy định "kỳ quặc" cần biết khi du lịch nước ngoài

30/06/2025 - 20:57

PNO - Khi du lịch ở một số quốc gia trên thế giới, bạn cần phải "nhập gia tùy tục".

Tuyệt đối không được bùng hóa đơn y tế trước khi đến Tokyo (Nhật Bản) - Ảnh:
Tuyệt đối không được "bùng" hóa đơn y tế trước khi đến Tokyo (Nhật Bản) - Ảnh: 1cover

Thủ đô Tokyo của Nhật Bản đang xem xét ban hành quy định yêu cầu du khách quốc tế phải chứng minh đã mua bảo hiểm y tế, cũng như không có “tiền sử” trốn tránh nghĩa vụ thanh toán hóa đơn bệnh viện trước khi nhập cảnh.

Nguyên nhân là do hiện đang có khá nhiều trường hợp du khách nước ngoài đến Nhật và sau đó rời đi mà chưa thanh toán hóa đơn y tế.

Ngoài Nhật Bản, nhiều quốc gia khác cũng đang áp dụng các chính sách nhập cảnh khắt khe, với những yêu cầu kỳ lạ, thậm chí cực đoan.

Turkmenistan: Vẫn còn “hộ chiếu vắc xin”

Du khách quốc tế phải có hộ chiếu vắc xin nếu muốn được nhập cảnh vào turkmenistan - Ảnh: turkmenportal
Du khách quốc tế phải có "hộ chiếu vắc xin" nếu muốn nhập cảnh Turkmenistan - Ảnh: turkmenportal

Nhiều người vẫn không khỏi rùng mình khi nhớ lại “giai đoạn đen tối” với những quy định xét nghiệm COVID-19 chặt chẽ để có thể di chuyển.

Giờ đây, du khách quốc tế có thể được trải nghiệm ngoáy mũi, xét nghiệm PCR với chi phí 31 USD để có thể cầm trên tay tấm “hộ chiếu vắc xin”, đáp ứng yêu cầu nhập cảnh Cộng hòa Turkmenistan.

Ký cam kết về khí hậu để được đến Palau

Palau yêu cầu du khách quốc tế phải có ý thức về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững - Ảnh: Palau Pledge
Palau yêu cầu du khách quốc tế phải có ý thức về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững - Ảnh: Palau Pledge

Từ năm 2017, Cộng hòa Palau ở Tây Thái Bình Dương, đất nước có dân số 18.000 người, đã ban hành chính sách yêu cầu tất cả du khách quốc tế ký một bản cam kết đặc biệt: đi nhẹ nói khẽ và giảm thiểu lượng khí thải carbon trong thời gian lưu trú tại đây.

Nhiều du khách tỏ ra thích thú với miếng sticker dán trên tấm hộ chiếu của mình, như một thông điệp nhắc nhở bản thân về lối sống có trách nhiệm với môi trường.

Bhutan và 100 USD thuế du lịch

Du khách quốc tế phải chi 100 USD/ngày để được khám phá Bhutan - Ảnh: iStock
Du khách quốc tế phải chi 100 USD/ngày để được khám phá Bhutan - Ảnh: iStock

Vương quốc Bhutan - một quốc gia nội lục tại miền đông dãy Himalaya thuộc Nam Á - đã áp đặt khoản phí mang tên “phí phát triển bền vững” với mức 100 USD/ngày lên khách du lịch quốc tế (trừ du khách đến từ nước láng giềng Ấn Độ).

Đây là mức thuế du lịch cao nhất thế giới mà Thủ tướng Tshering Tobgay cho rằng "xứng đồng tiền bát gạo” bởi du khách sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng và khám phá những cảnh quan ngoạn mục có một không hai ở quốc gia được mệnh danh là “Đất nước hạnh phúc” này.

Trẻ em muốn vào Canada phải được bố hoặc mẹ cho phép

Muốn đi du lịch cùng trẻ em vào Canada phải có giấy xác nhận của người giám hộ - Ảnh: Cannada Service
Muốn đi du lịch cùng trẻ em vào Canada phải có giấy xác nhận của người giám hộ - Ảnh: Cannada Service

Nếu bạn muốn đi du lịch cùng con đến Canada mà không có vợ hoặc chồng đi cùng, bạn sẽ phải mang theo bản xác nhận của người phối ngẫu với nội dung đồng ý cho phép bạn mang con theo cùng.

Quy định này nhằm đối phó với tình trạng bắt cóc trẻ em bán ra nước ngoài do những cặp đôi kết hôn lần nữa gây ra đang ngày càng gia tăng ở Canada.

Singapore: Bị còng tay khi nhả bã cao su nơi công cộng

Tuyệt đối không được nhả bã kẹo cao su ở nơi công cộng - Ảnh: Reddit
Du khách đến Singapore đừng quyên quy định tuyệt đối không được nhả bã kẹo cao su nơi công cộng - Ảnh: Reddit

Tại Singapore, du khách quốc tế phải có ý thức giữ gìn vệ sinh nơi công cộng. Chỉ cần nhả bã kẹo cao su trên vỉa hè, du khách sẽ bị cảnh sát còng tay.

Nguyễn Thuận (theo Telegraph)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI