Bộ GD-ĐT đổi mới cách ra đề để học thật, thi thật

27/06/2025 - 20:12

PNO - Có nhiều tranh luận về độ khó đề thi năm nay, Bộ GD-Đ khẳng định đổi mới cách ra đề để đảm bảo thi thật, học thật, tránh học tủ.

Ông Nguyễn Ngọc Hà - Trưởng ban Đề thi, Ban chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025
Ông Nguyễn Ngọc Hà - Trưởng ban Đề thi, Ban chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, dư luận xã hội đã bày tỏ lo ngại về độ khó của đề thi - ở ba môn ngữ văn, toán và tiếng Anh.

Nhiều ý kiến cho rằng đề năm nay có phần “nặng tay”, khó hơn so với đề tham khảo đã công bố trước đó, có thể đi ngược lại tinh thần “thi nhẹ nhàng, chủ yếu để xét tốt nghiệp” như định hướng ban đầu.

Phản hồi về các ý kiến trên, ông Nguyễn Ngọc Hà - Trưởng ban Đề thi, Ban chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 cho biết Ban ra đề đã ghi nhận và sẽ xem xét kỹ lưỡng sau khi có kết quả chấm thi. Theo ông, độ khó của đề thi năm nay được thiết kế dựa trên kết quả thử nghiệm diện rộng tại ba miền Bắc, Trung, Nam.

Điểm khác biệt lớn nhất là đề thi năm 2025 không dựa trên ngân hàng đề truyền thống như trước, mà được xây dựng theo phương pháp chuyên gia kết hợp sinh ma trận ngẫu nhiên, nhằm bảo đảm khách quan và tăng cường khả năng đánh giá năng lực thực chất của học sinh.

“Khi ma trận đề được sinh ngẫu nhiên trong quá trình làm đề, không ai - kể cả người ra đề - biết trước được cấu trúc cụ thể. Điều này khiến học sinh không thể học tủ, học lệch mà buộc phải học thật để thi thật,” ông Hà nhấn mạnh.

Năm 2025 là năm đầu tiên đề thi theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, với nhiều thay đổi căn bản về cách tiếp cận. Không còn ma trận cố định như chương trình 2006, các câu hỏi được xây dựng tích hợp liên môn, gắn với thực tế, chú trọng đến các cấp độ tư duy từ nhận biết đến vận dụng cao.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, mục tiêu của đề thi là đánh giá toàn diện năng lực học sinh, không chỉ phục vụ xét tốt nghiệp mà còn cung cấp dữ liệu tin cậy cho tuyển sinh đại học, cao đẳng trong bối cảnh tự chủ.

Liên quan đến xét tuyển, trước câu hỏi liệu Bộ có hướng dẫn các trường điều chỉnh ngưỡng đầu vào nếu phổ điểm có biến động, đại diện Vụ Giáo dục Đại học khẳng định các cơ sở đào tạo sẽ tuân thủ đúng quy trình tuyển sinh đã công bố. Sau khi có kết quả thi chính thức, các trường sẽ đánh giá lại phổ điểm và điều chỉnh cách xét tuyển nếu cần thiết, bảo đảm quyền lợi cho thí sinh.

Dù còn những ý kiến băn khoăn, kỳ thi năm nay được đánh giá là bước đi cần thiết trong quá trình chuyển đổi cách dạy - học - thi, hướng đến mô hình giáo dục phát triển năng lực. Bộ GD-ĐT cho biết sẽ tiếp tục lắng nghe, đánh giá sau khi hoàn tất công tác chấm thi và công bố kết quả, đồng thời có điều chỉnh phù hợp trong các kỳ thi tiếp theo.

Bích Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI