Cứu người đàn ông bị hàng xóm cắm đũa nhựa xuyên hốc mắt

27/06/2025 - 21:33

PNO - Anh Đ. bị người hàng xóm dùng đũa nhựa đả thương, đi bệnh viện khám mới biết chiếc đũa bị cắm xuyên hốc mắt đến hốc mũi.

Tối 27/6, Bệnh viện Mắt TPHCM cho biết đã phẫu thuật thành công cho anh T.T.Đ.(42 tuổi, ở tỉnh Đồng Nai) bị dị vật hốc mắt phải.

Theo anh Đ., khoảng 15g ngày 22/6, anh đang ngồi nhà bạn ở Biên Hòa, Đồng Nai thì bị người hàng xóm dùng đũa nhựa đả thương ở mắt phải. Sau đó, anh cảm thấy mắt mờ và sưng, được đưa đi cấp cứu và điều trị chấn thương ban đầu tại Bệnh viện Thống Nhất (Đồng Nai).

Ngày 26/6, thấy mắt bên phải của mình bị sưng húp và hơi lồi, anh Đ. tiếp tục đến Bệnh viện Mắt TPHCM khám lại. Qua thăm khám, bác sĩ phát hiện mắt phải của bệnh nhân bị viêm hốc mắt, gãy sàn hốc mắt phải nên chỉ định thực hiện CT-Scan để tiếp tục chẩn đoán chuyên sâu. Kết quả cho thấy người bệnh có dị vật hốc mắt phải xuyên xoang hàm qua vách ngăn đến hốc mũi trái. Dị vật chèn ép gây biến dạng nặng nhãn cầu phải, thị lực còn 6/10.

Ê-kíp bác sĩ xử lý dị vật cho anh Đ., Ảnh BVCC
Ê-kíp bác sĩ xử lý dị vật cho anh Đ. - Ảnh: BVCC

Nhận định đây là chấn thương phức tạp, nguy hiểm, các bác sĩ Bệnh viện Mắt đã hội chẩn cùng bác sĩ Bệnh viện Tai mũi họng TPHCM lên phương án phẫu thuật phối hợp, bao gồm thám sát nhãn cầu, lấy dị vật hốc mắt xuyên qua hốc mũi và tái tạo cấu trúc sàn, thành trong hốc mắt bằng lưới Titanium.

Bác sĩ CK2 Biện Thị Cẩm Vân, Phó trưởng khoa Phẫu thuật thẩm mỹ - Thần kinh nhãn khoa cho biết, quan trọng nhất cần xác định mức độ tổn thương nhãn cầu, vì nếu nhãn cầu đã bị tổn thương, phẫu thuật phải được thực hiện cực kỳ cẩn thận để không làm tình trạng nặng thêm. Phải đảm bảo việc bảo vệ nhãn cầu, các cấu trúc xoang hàm một cách tuyệt đối, đồng thời lấy dị vật một cách cẩn thận nhằm tránh mọi nguy cơ tổn thương thêm cho mắt và cấu trúc xoang hàm.

Theo đó, ê-kíp bác sĩ nhãn khoa đã cố gắng đẩy dị vật xuống xoang hàm, đi qua các vùng sàn và thành trong hốc mắt đã bị gãy. Sau đó, ê-kíp bác sĩ tai mũi họng tiến hành mở vách ngăn mũi, tiếp tục đẩy dị vật từ hốc mũi trái vào hốc mũi phải, và rút dị vật từ hốc mũi phải ra ngoài.

Dị vật được xác định là một đoạn đũa nhựa, kích thước 6x0,5 cm. Sau khi lấy dị vật, ê-kíp bác sĩ nhãn khoa thám sát đảm bảo nhãn cầu không bị tổn thương, rồi đẩy toàn bộ mô thoát vị trong xoang hàm về lại hốc mắt và khâu vá lại các cấu trúc bị vỡ, đảm bảo cấu trúc hốc mắt có khả năng hồi phục đúng chức năng.

Sau 3 giờ đồng hồ căng thẳng, các bác sĩ đã thành công xử lý tổn thương cho anh Đ.. Hiện tại, anh đã ổn định sức khỏe.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI