Vì sao tử tù vượt ngục quấn kín người lúc bị bắt?

17/07/2021 - 07:04

PNO - Công an cho biết, do tử tù trốn khỏi trại giam Chí Hòa mắc COVID-19 nên khi vừa khống chế thì trinh sát đã mặc đồ bảo hộ y tế cho đối tượng nhằm tránh lây lan dịch bệnh.

Ngày 17/7, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM đã thông tin thêm về việc truy bắt tử tù Nguyễn Kim An (sinh năm 1995, ngụ tỉnh Bình Thuận) mắc COVID-19 trốn khỏi trại giam Chí Hòa.

Từ tù vượt ngục mắc COVID-19 Nguyễn Kim An.
Từ tù vượt ngục mắc COVID-19 Nguyễn Kim An

Phòng PC02, Công an TPHCM cho hay, vì tử tù Nguyễn Kim An mắc COVID-19 nên việc truy xét bắt giữ được tính toán kỹ lưỡng nhằm tránh tình trạng mất an toàn cho lực lượng, người dân.

Quá trình truy xét, đơn vị rà soát hàng trăm camera an ninh dọc các tuyến đường xung quanh nơi tử tù Nguyễn Kim An vượt ngục để xác định hướng di chuyển của đối tượng. Thậm chí nhiều khu vực cách ly, bệnh viện, nơi phong tỏa cũng được trinh sát rà soát. Bên cạnh đó, nhiều nguồn tin báo từ phía người dân cung cấp hết sức có giá trị.

Chính nhờ sự phối hợp đồng bộ này nên công an đã nhanh chóng lần ra được nơi tử tù đang tá túc ở TP. Thủ Đức. Công an nhận định có thể tử tù sẽ tháo chạy ngay lúc rạng sáng để về tỉnh Bình Dương, tiếp tục lẩn trốn đi nơi khác nên cấp tốc nhiều tổ trinh sát Phòng PC02, Công an TPHCM mật phục vào tối 15/7 ở các tuyến đường tại TP. Thủ Đức.

Thời điểm tử tù bị trinh sát ập vào bắt giữ.
Thời điểm tử tù bị trinh sát ập vào bắt giữ

Đúng như dự đoán, 1g ngày 16/7, Nguyễn Kim An đi bộ di chuyển từ con hẻm ra quốc lộ 1. Lúc này, trinh sát giả làm xe ôm, người dân đi xe lại gần An. Theo phản xạ, Nguyễn Kim An tìm cách bỏ chạy nhưng bị 3-4 trinh sát áp sát quật ngã xuống lề đường. Sau đó, lực lượng đã mặc áo y tế và đưa đối tượng lên xe về trại giam Chí Hòa.

Sau khi khống chế thành công tử tù, trinh sát chủ động mặc áo y tế thì Ando An mắc Covid-19 và để tránh lây lan dịch
Sau khi khống chế tử tù, trinh sát chủ động mặc áo y tế cho đối tượng để tránh lây lan dịch

Quá trình điều tra, đến nay công an xác định Nguyễn Kim An vượt trại giam Chí Hòa rồi bỏ trốn lang thang qua nhiều quận huyện. Số tiền lúc bị bắt, An khai là do xin được và 1 chiếc điện thoại cùi bắp. Nguyễn Kim An không có đồng phạm giúp sức trong vụ việc.

Như đã thông tin, tháng 2/2014, Nguyễn Kim An sát hại bạn rồi mang xác vứt xuống sông Sài Gòn. Nguyễn Kim An bị công an bắt giữ, xét xử tuyên án tử hình với 2 tội danh “Giết người”, “Cướp tài sản”. Trong quá trình chờ thi hành án ở trại giam Chí Hòa, đối tượng này vượt ngục ra ngoài vào ngày 13/7 và được xác định mắc COVID-19.

C.M

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI