Vết hằn trong tâm lý trẻ thơ

11/08/2025 - 07:02

PNO - Ngôn ngữ hạ thấp, làm nhục và lăng mạ nhắm vào trẻ em có thể gây ra những tác động lâu dài đến sức khỏe tâm thần hơn cả lạm dụng thể xác...

Nhiều bậc phụ huynh vẫn nghĩ: la mắng con nhỏ khi tức giận chỉ là “lời nói thoáng qua”. Thế nhưng, một nghiên cứu mới tại Anh và Mỹ cho thấy, những đứa trẻ bị cha mẹ la mắng, chế giễu, đe dọa hoặc làm nhục khi còn nhỏ có nguy cơ mắc các bệnh tâm thần khi trưởng thành cao hơn 64%.

Nghiên cứu cũng phát hiện, tình trạng lạm dụng thể chất sẽ khiến trẻ gặp các vấn đề về tâm lý khi lớn lên đến 50%.

Nghiên cứu đã thu thập dữ liệu từ 20.687 người trưởng thành từ 7 nghiên cứu được công bố từ năm 2012-2024 ở Mỹ, Anh và xứ Wales cho thấy, lạm dụng về thể chất đã giảm dần theo thời gian, nhưng lạm dụng bằng lời nói lại tăng lên. Theo các chuyên gia, lạm dụng về thể chất giảm có thể do pháp luật quy định rõ ràng, chứng cứ thường được thu thập dễ dàng. Còn lạm dụng bằng lời nói, đôi khi thoáng qua hoặc trẻ không thể nhận thức đầy đủ khi còn nhỏ, nên khó có thể được đánh giá đúng mức độ trầm trọng.

Nghiên cứu cho thấy bạo hành thể xác giảm dần theo thời gian, nhưng bạo hành bằng lời nói lại tăng lên - Nguồn ảnh: Getty Images
Nghiên cứu cho thấy bạo hành thể xác giảm dần theo thời gian, nhưng bạo hành bằng lời nói lại tăng lên - Nguồn ảnh: Getty Images

Giáo sư Mark Bellis (Đại học Liverpool John Moores) - tác giả chính của nghiên cứu - cho biết: “Ngôn ngữ hạ thấp, làm nhục và lăng mạ nhắm vào trẻ em có thể gây ra những tác động lâu dài đến sức khỏe tâm thần hơn cả lạm dụng thể xác. Nhiều bậc cha mẹ không biết, đôi khi những lời trách mắng, so sánh hay thể hiện sự thất vọng cũng khiến trẻ bị tổn thương”.

Jessica Bondy - người sáng lập Words Matter (tổ chức từ thiện với mục tiêu chấm dứt nạn lạm dụng lời nói ở trẻ em) - nêu ý kiến: “Chúng ta cần xây dựng trẻ em trưởng thành, chứ không phải hạ bệ chúng. Sức khỏe tinh thần của thế hệ tiếp theo và tương lai của chúng ta phụ thuộc vào điều này”.
Andrea Danese - giáo sư tâm thần học trẻ em và thanh thiếu niên tại Đại học King’s College London - chỉ ra những lời chúng ta hay nói như: “Tại sao bạn A có thể làm được mà con lại không?”, “Tại sao con luôn mắc sai lầm”, “Thật là ngu ngốc”, “Con đúng là vô tích sự, chẳng làm nên trò trống gì”... là những lời nói khiến trẻ bị ám ảnh, đau khổ.

Đã đến lúc cha mẹ và người chăm sóc trẻ cần nhận thức rõ hơn về những lời nói của mình dành cho trẻ, nhất là khi bực tức hay nóng giận. “Cải thiện môi trường thời thơ ấu có thể chống lại những thách thức sức khỏe tâm thần trong tương lai mà các cá nhân phải đối mặt” - theo giáo sư Mark Bellis.

Thu Thanh (theo Guardian, MJ)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI