Vắng người mua, giá hoa hồng vẫn tăng 3 - 5 lần trước ngày Valentine 14/2

13/02/2023 - 17:58

PNO - Giá hoa hồng hiện đã tăng gấp 3 - 5 lần so với ngày thường và dự báo sẽ còn tăng tiếp vào ngày lễ tình nhân (Valentine - 14/2).

 

Hoa hồng ngoại nhập to, cánh cứng, đa dạng màu sắc... được nhiều khách ưa chuộng.
Hoa hồng ngoại nhập to, cánh cứng, đa dạng màu sắc... được nhiều khách ưa chuộng - Ảnh: Nguyễn Cẩm

Giá bán lẻ hoa hồng tại các chợ TPHCM hiện khoảng 15.000 – 20.000 đồng/bông, tăng gấp 3 – 5 lần so với ngày thường; tuy nhiên sức mua chậm.

Chị Phương, chuyên nhập hoa tươi từ Đà Lạt bán ở chợ Hà Đô (quận Gò Vấp, TPHCM), cho biết ngày thường giá sỉ hoa hồng nhập vào chỉ khoảng 30.000 – 40.000 đồng/chục, hiện đã tăng lên 100.000 đồng/chục (500.000 đồng/bó 50 bông). Giá hoa tăng cao nên chị không dám nhập nhiều, chỉ lấy lượng ít để bỏ sỉ, còn bán lẻ số lượng ít. Trong ngày 13/2, chị bán được 15 bó, lời chỉ 15.000 đồng/bó.

Theo chị Phương, giá hoa hồng sẽ còn tăng tiếp vào ngày lễ tình nhân (14/2), có thể sẽ lên 550.000 – 600.000 đồng/bó 50 bông.

Tại chợ đầu mối hoa tươi Hồ Thị Kỷ (quận 10, TPHCM), giá hoa hồng các loại trong ngày 13/2 cũng đã tăng từ 200.000 đồng lên 500.000 đồng/bó 50 bông. Chị Minh, chủ cửa hàng hoa Minh Minh tại chợ này than: “Chợ rất ế, giá hoa tăng cao, tôi chỉ nhập đủ bán sỉ; đơn hàng hiện rất ít. Với tình hình này, người bán mà hàng rất rủi ro; chỉ hi vọng vào ngày mai sức mua tăng hơn. Giá hoa hồng ngày mai sẽ tăng/giảm theo sức mua nhưng có thể đứng giá 500.000 đồng/bó vì thông thường, nếu thị trường tiêu thụ mạnh, các mối đã đặt hàng từ hôm nay".

Ngược lại, giá các loại hoa khác không tăng, thậm chí nhiều loại hoa “rớt giá” như lan hồ điệp cắt cành 70.000 đồng giảm còn 50.000 đồng/cành; hoa vũ nữ, đồng tiền, cát tường... giảm 10.000 đồng/bó, còn dao động từ 30.000 – 80.000 đồng/bó...

Nhiều bó hoa được thiết kế sẵn có giá từ 500.000 đồng/bó để khách dễ chọn mua - Ảnh: Nguyễn Cẩm
Nhiều bó hoa được thiết kế sẵn có giá từ 500.000 đồng/bó để khách dễ chọn mua - Ảnh: Nguyễn Cẩm

Trong khi đó, sức mua hoa tại các cửa hàng chuyên kinh doanh hoa tươi bắt đầu tăng, đặc biệt là hoa hồng nhập khẩu bán chạy hơn so với hoa nội. Chị Lê Thị Thu Thảo, Phó trưởng cửa hàng Dalat Hasfarm (Phan Văn Trị, quận Gò Vấp, TPHCM), cho biết lượng hoa hồng nội, ngoại nhập tăng gấp đôi so với ngày thường; riêng lượng hoa hồng ngoại nhập từ ngày 10/2 đã tăng 3 – 4 lần so với trước đó. Khách bắt đầu đặt hàng từ 12/2 và đơn hàng đang tăng dần. Đơn hàng trị giá cao nhất hiện là bó hoa 5,7 triệu đồng. Giá các bó/lẵng hoa hồng thiết kế sẵn dao động từ 600.000 đồng/hồng nội và trên 1 triệu đồng/hồng nhập.

Theo chị Lê Thị Thu Thảo, giá hồng nhập tăng từ 50.000 – 55.000 đồng lên 70.000 – 80.000 đồng/cành. Theo đó, 1 bó hoa hồng nhập tăng từ 700.000 – 800.000 đồng tăng lên 1 – 1,2 triệu đồng. Một bó gồm 5 cành hoa hồng nhập phối hoa baby hiện có giá khoảng 1,2 triệu đồng (gồm công thiết kế). Hồng màu đỏ, màu hồng đậm cánh sen hay hồng nhập nhuộm 1 bông có 7 màu được nhiều khách chuộng. Ngoài ra, khách còn chọn hoa tulip đỏ, vàng, hồng... khoảng 500.000 – 800.000 đồng/bó, giá không tăng.

Hoa hồng mạ vàng được chào bán giá 2 - 3 triệu đồng/bông
Hoa hồng mạ vàng được chào bán giá 2 - 3 triệu đồng/bông (ảnh minh họa)

Thị trường quà tặng Valentine những ngày này cũng đã sôi động; tuy nhiên, không có nhiều sản phẩm mới. Nhiều cửa hàng giới thiệu các hộp quà tặng sô cô la kết hợp gấu bông, nước hoa, mỹ phẩm... giá từ 500.000 đồng/hộp. Ngoài ra, hoa hồng mạ vàng từ hàng trung đến cao cấp cũng được chào bán nhiều, giá dao động từ 200.000 – 3 triệu đồng/bông. Theo giới thiệu của người bán, bông hồng giá 2 – 3 triệu đồng/bông được mạ bằng vàng 24k. Bên cạnh đó, các cửa hàng còn thiết kế những bó hoa bằng tiền thật theo yêu cầu của khách...

Nhu cầu quà tặng ngày càng thực tế hơn, các sản phẩm trang sức, phiếu chăm sóc da, hàng thời trang... cũng là một trong những lựa chọn quà tặng dịp 14/2.

Nguyễn Cẩm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI