Vân Thê “thèm” tôn

21/09/2020 - 19:42

PNO - Bão số 5 đi qua, người dân làng Vân Thê chỉ mong có tôn để lợp lại mái nhà, dù ước mơ giản dị nhưng hiện tại rất khó thực hiện.

Trong số gần 22.000 ngôi nhà tốc mái do ảnh hưởng bão số 5, xã Thủy Thanh (thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế) dẫn đầu về số lượng với tổng số 797 hộ, trong đó tập trung nhiều nhất ở làng Vân Thê gồm các thôn Vân Thê Nam, Vân Thê Thượng với 260 ngôi nhà, 10 hộ có nhà tốc mái hoàn toàn.

Bà Mai Thị Dung ở thôn Vân Thê Thượng hai ngày nay tìm mua tôn không có để lợp lại nhà
Bà Mai Thị Dung (trái) ở thôn Vân Thê Thượng hai ngày nay tìm mua tôn để lợp lại nhà không được

Bà Mai Thị Dung (ở thôn Vân Thê Thượng) kể, sáng hôm đó gió bão lùa mạnh vào nhà khiến mái tôn mới thay lại hơn ba năm trước của gia đình trong phút chốc đã bị gió giật tan tành.

Ngôi nhà bà Dung tan hoang sau bão só 5
Ngôi nhà của bà Dung tan hoang sau bão số 5

Lúc bão đổ bộ vào, nhà chỉ có hai bà cháu, sợ gió quật mạnh bà Dung phải bế cháu xuống dưới gầm giường để tránh tôn rớt xuống đầu. “Hai hôm nay được công an, bộ đội tới dọn nhà, bà con làng Vân Thê cảm động vô cùng. Giờ bà con nơi đây “thèm” nhất là tôn để lợp nhà. Sau bão, vật liệu lợp mái nhà, đặc biệt là tấm lợp fibro xi măng khan hiếm, cả hai ngày ni (nay) tui đi khắp xã mà mua tôn không ra. Nhà ai tôn cũng bay hết, khó khăn chung con ơi”, bà Dung than thở.

Nhà bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc bị gió bão cuốn sạch mái tôn
Nhà bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc bị gió bão cuốn sạch mái tôn

Cách đó không xa là ngôi nhà của người mẹ đơn thân Nguyễn Thị Hồng Ngọc (ở thôn Vân Thê Thượng, là con gái một liệt sĩ), bị thổi bay mái hoàn toàn. Cả mái hiên nhà cũng bị gió bão đánh quật ra hướng bờ sông Như Ý.

“Không biết ít bữa lấy tiền mô mua tôn lợp lại nhà con ơi. Mong nhà nước xem xét hỗ trợ. Chứ nhà một mình o (cô) nuôi hai đứa con vất vả quá. Hết bão rồi không biết mần (làm) chi ra tiền để nuôi con đây ”, bà Ngọc buồn bã cho biết.

Lực lượng công an và bà con lối xóm đang phụ giúp người dân xã Thủy Thanh lợp lại mái tôn
Lực lượng công an và bà con lối xóm đang giúp người dân xã Thủy Thanh lợp lại mái tôn

Sau khi bão đi qua, các cán bộ chiến sĩ công an xã cùng với lực lượng dân quân, xã đội và chính quyền địa phương xã Thủy Thanh đã đến từng nhà giúp bà con lợp lại mái nhà đề phòng mưa gió lớn sau bão.

Vơ chồng ông ông Văn Viết Ngọc và  bà Nguyễn Thị Biên thôn Vân Thê Thượng xót xa nhìn nhà tốc mái sau bão số 5
Vợ chồng ông Văn Viết Ngọc và bà Nguyễn Thị Biên thôn Vân Thê Thượng xót xa nhìn căn nhà tốc mái sau bão số 5

Hiện nay, tấm lợp fibro xi măng cũng như tôn lạnh vô cùng khan hiếm, mỗi tấm  fibro xi măng ngoài thị trường với kích cỡ dài 1,4m, ngang 0,8m giá 60.000 đồng/1 tấm nhưng không có hàng để mua. 

Bên ngoài ngôi nhà bà Ngọc
Bên ngoài ngôi nhà bà Ngọc

Ông Nguyễn Mậu Hòa, Phó chủ tịch UBND xã Thủy Thanh cho biết, đến nay trong số 797 hộ dân toàn xã có nhà bị hư hỏng đã được khắc phục, sửa chữa hơn 60%. Riêng 10 hộ tốc mái hoàn toàn hiện còn 7 hộ chưa lợp được mái nhà vì chưa mua được tấm fibro xi măng.

Người dân làng Vân Thê xã Thủy Thanh tranh thủ lượm lại tấm lợp Fibro xi măng sau khi cơn bão đi qua
Người dân làng Vân Thê tranh thủ nhặt lại tấm lợp fibro xi măng sau khi cơn bão đi qua

“Hiện ở xã đã mất điện 4 ngày nay. Khó khăn lớn nhất là vật liệu để bà con sửa chữa nhà, nhất là tôn lạnh và tấm fibro xi măng. Lực lượng quân đội, công an kết hợp cùng đoàn viên thanh niên luôn túc trực sẵn sàng giúp đỡ bà con để ổn định cuộc sống trở lại. Tuy nhiên bà con chưa mua được tôn, nên hiện tại còn hơn 30% các hộ có nhà bị tốc mái chưa được lợp lại”, ông Hòa trao đổi.

 

Thừa Thiên - Huế: Thiệt hại do cơn bão số 5 ước tính khoảng 505 tỷ đồng

Theo báo cáo của UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế, do ảnh hưởng của cơn bão số 5, trên địa bàn tỉnh có 2 người chết trong bão do cây đổ ngã và 2 trường hợp chết sau bão do tai nạn khi lợp lại nhà; Có 92 người bị thương phải đến các Trạm y tế, các Trung tâm y tế cấp huyện và Bệnh viện Trung ương Huế.

Toàn tỉnh có 10 nhà bị sập (huyện Phú Lộc: 3 nhà; thị xã Hương Trà: 5 nhà; huyện Quảng Điền: 2 nhà); 21.283 nhà tốc mái (thành phố Huế: 1.306 nhà; thị xã Hương Thủy: 1.459 nhà; thị xã Hương Trà: 7.791 nhà; huyện Phong Điền: 2.725 nhà; huyện Quảng Điền: 5.833 nhà; huyện A Lưới: 50 nhà; huyện Phú Lộc: 95 nhà; huyện Phú Vang: 2.024 nhà). Có 20 trường học bị tốc mái phòng học, khu hiệu bộ, sập hàng rào, tốc mái nhà xe, hư hỏng thiết bị dạy học…

TP. Húe có hơn 15.000 cây xanh bị ngã đổ do ảnh hưởng bão số 5
TP. Huế có hơn 15.000 cây xanh ngã đổ do ảnh hưởng bão số 5

Theo thống kê ban đầu tại thành phố Huế có khoảng 15.000 cây xanh bị gãy đổ. Sau bão có 43 tuyến cáp quang bị gián đoạn liên lạc; 721 trạm BTS bị mất điện, mất liên lạc. 150 cột điện bị gãy, 48 cột điện bị nghiêng, 302 bộ sứ bị hỏng, 43 xà bị hỏng, 257 vị trí bị bung dây, 3 máy biến áp bị hỏng. Đã sa thải công suất lưới điện toàn tỉnh tương ứng với 135 MW/255MW... Tổng giá trị thiệt hại do cơn bão số 5 vừa qua ước tính khoảng 505 tỷ đồng. 

Thuận Hóa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI