Ưu tiên đầu tư cơ sở dữ liệu quốc gia để số hóa toàn bộ bệnh án điện tử vào năm 2030

02/12/2025 - 14:39

PNO - Đại biểu chỉ ra, ngành y tế cần tập trung phát triển theo hướng "thông minh", ứng dụng công nghệ từ đào tạo tới quản lý dữ liệu.

Đại biểu Nguyễn Thị Sửu - ảnh: QH
Đại biểu Nguyễn Thị Sửu - Ảnh: QH

Việt Nam vẫn thiếu chính sách phát triển y tế thông minh

Sáng 2/12, góp ý vào Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; đại biểu Nguyễn Thị Sửu (TP Huế) cho rằng, dự thảo vẫn thiếu các điều khoản, quy định để thúc đẩy y tế thông minh và dịch vụ y tế kỹ thuật cao.

Nhiều quốc gia đã xây dựng luật như Mỹ, Nhật, Hàn, Singapore và các nước châu Âu đã đi đầu trong lĩnh vực này bằng cách áp dụng công nghệ hiện đại, nâng cao năng lực điều trị.

Tuy nhiên, thực tế ngay từ đào tạo y tế chưa đề cập tới kỹ năng công nghệ, kỹ thuật số, ứng dụng AI hay Big Data. Cùng với đó, chưa có quy định khuyến khích đào tạo liên kết quốc tế trong lĩnh vực y tế kỹ thuật cao.

Đại biểu đề xuất bổ sung nội dung đào tạo về y tế thông minh và y tế kỹ thuật cao, khuyến khích hợp tác quốc tế để tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đưa kỹ thuật, công nghệ mới về trong nước.

Cùng với đào tạo, dự thảo Nghị quyết nên ưu tiên đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế, hạ tầng số và nền tảng dùng chung có khả năng kết nối liên thông giữa các cơ sở y tế, các đơn vị y tế dự phòng và bảo hiểm y tế.

Mục tiêu, theo đại biểu là đạt mức số hóa 100% hồ sơ bệnh án điện tử vào năm 2030 và áp dụng công nghệ thông tin trong 80% các dịch vụ khám, chữa bệnh vào năm 2035.

Ngoài khuyến khích doanh nghiệp đầu tư phát triển các sản phẩm, dịch vụ y tế số theo hình thức đối tác công tư PPP còn phải giao dịch vụ công - tư hoặc hợp đồng mua dịch vụ công nghệ y tế. Doanh nghiệp được hưởng ưu đãi thuế, đất đai và các thủ tục đầu tư đáp ứng các tiêu chí về chất lượng và các dữ liệu khác để đảm bảo cho chất lượng khám, chữa bệnh.

Chính sách về y tế tư nhân còn mờ nhạt?

Đại biểu Nguyễn Anh Trí (TP Hà Nội) - ảnh: QH
Đại biểu Nguyễn Anh Trí (TP Hà Nội) - Ảnh: QH

Phát biểu tại phiên thảo luận, đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí dẫn mục tiêu tại Nghị quyết 72: “Phấn đấu hệ thống y tế tư nhân năm 2030 sẽ cung cấp được khoảng 30% và năm 2045 sẽ cung cấp được 45% dịch vụ khám, chữa bệnh trong cả nước”. Dù vậy, thực tế khó có thể đáp ứng nếu không có những quy định, chính sách cụ thể hóa.

Ông chỉ ra, 30 năm qua y tế tư nhân đã phần nào trở thành một động lực trong nền kinh tế chung của Việt Nam. Theo nghị quyết số 20 của Trung ương, đến năm 2025, tỉ lệ giường bệnh tư nhân đạt 10%; đến năm 2030, tỉ lệ giường bệnh tư nhân 15%. Song thực tế, con số hiện mới có khoảng 7%. Như vậy, chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra.

“Hệ thống y tế tư nhân đang cung cấp được khoảng 14,55% dịch vụ khám, chữa bệnh cả nước. Đây là con số thấp. Tham khảo một số nước trên thế giới thì con số này tại Đức là 25%, Pháp 35%, Úc 48%, Mỹ 80%, Nhật 82%”, đại biểu nói và đề nghị dự thảo Nghị quyết cũng phải bổ sung nội dung về y tế tư nhân. Trong đó, cần sự quan tâm của Nhà nước, đặc biệt là thể chế và cơ chế, nhất là cơ chế về tài chính và đất đai.

Như Diệp

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI