Từ mèo có thể tìm ra phương pháp điều trị mới cho bệnh mất trí nhớ

15/08/2025 - 16:24

PNO - Một nghiên cứu mới từ Đại học Edinburgh (Anh) phát hiện mèo cũng bị mắc chứng sa sút trí tuệ theo cách tương tự con người.

.Phát hiện này mở ra khả năng sử dụng mèo như một “mô hình tự nhiên” để nghiên cứu và phát triển hướng điều trị mới cho cả người và thú cưng.
Phát hiện này mở ra khả năng sử dụng mèo như một “mô hình tự nhiên” để nghiên cứu và phát triển hướng điều trị mới cho cả người và mèo mắc bệnh - Ảnh minh họa: istock

Các nhà khoa học đã khám nghiệm não của 25 chú mèo sau khi chúng qua đời. Tất cả đều từng thể hiện các triệu chứng giống sa sút trí tuệ ở người gồm lú lẫn, rối loạn giấc ngủ, kêu nhiều hơn bình thường hoặc quên vị trí khay vệ sinh.

Kết quả phân tích bằng kính hiển vi công suất cao cho thấy sự tích tụ của mảng bám amyloid-beta trong não mèo - loại protein độc hại gây cản trở việc truyền tín hiệu và lưu giữ ký ức của não. Đây cũng chính là dấu hiệu đặc trưng của bệnh Alzheimer ở người.

Theo nhóm nghiên cứu, điểm tương đồng này không chỉ giúp bác sĩ thú y hiểu rõ hơn về chứng sa sút trí tuệ ở mèo mà còn hỗ trợ các nhà khoa học phát triển phương pháp điều trị mới cho con người.

''Phát hiện này cho thấy sự tương đồng rõ rệt giữa chứng sa sút trí tuệ ở mèo và bệnh Alzheimer ở người. Vì mèo phát triển những thay đổi não bộ này một cách tự nhiên, chúng có thể là mô hình nghiên cứu chính xác hơn so với động vật thí nghiệm truyền thống'' - ông Robert McGeachan - tác giả chính của nghiên cứu - nhận định.

Hiện nay, hầu hết nghiên cứu về sa sút trí tuệ đều dựa vào chuột biến đổi gen - vốn không phát triển bệnh này một cách tự nhiên. Giáo sư Danièlle Gunn-Moore - chuyên gia y học thú y - nhấn mạnh: ''Chứng sa sút trí tuệ ở mèo là mô hình tự nhiên hoàn hảo để nghiên cứu bệnh Alzheimer. Đây là căn bệnh gây tổn thương không chỉ cho mèo mà còn khiến chủ nuôi đau lòng''.

Các nhà khoa học kỳ vọng nghiên cứu này sẽ giúp hiểu rõ hơn quá trình tiến triển của bệnh, từ đó mở ra các phương pháp điều trị hiệu quả hơn trong tương lai.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Alzheimer là dạng sa sút trí tuệ phổ biến nhất, chiếm khoảng 60-70% tổng số ca mắc. Hiện chưa có phương pháp chữa khỏi hoàn toàn, nhưng một số loại thuốc có thể giúp người bệnh kiểm soát triệu chứng.

Nhật Minh (theo Euronews)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI