Từ 12g ngày 17/7, cách ly toàn xã hội TP. Đồng Xoài và huyện Đồng Phú theo Chỉ thị 16

16/07/2021 - 12:59

PNO - Trước tình hình dịch diễn biến phức tạp, tỉnh Bình Phước quyết định giãn cách toàn TP. Đồng Xoài và huyện Đồng Phú theo Chỉ thị 16.

Ngày 16/7, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền đã ký công văn khẩn, áp dụng biện pháp cách ly toàn xã hội đối với địa bàn TP. Đồng Xoài và huyện Đồng Phú theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Thời gian thực hiện 15 ngày, tính từ 12 giờ ngày 17/7/2021.

Chợ Đồng Xoài bị phong toả nhiều ngày nay
Chợ Đồng Xoài bị phong toả nhiều ngày nay

Trước đó, tỉnh Bình Phước đã áp dụng Chỉ thị 16 đối với huyện Chơn Thành từ ngày 11/7. Riêng 7 thành phố, huyện thị, trong đó có TP. Đồng Xoài và huyện Đồng Phú áp dụng theo chỉ thị 15.

Tuy nhiên, do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tính đến trưa 16/7, TP. Đồng Xoài đã xuất hiện 10 ca dương tính COVID-19 và huyện Đồng Phú có 9 ca dương tính virus SARS-COV-2. Vì vậy, chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đã ra công văn khẩn, áp dụng Chỉ thị 16 đối với 2 địa phương này để phòng, chống COVID-19.

Nhiều khu vực huyện Đồng Phú cũng bị phong toả
Nhiều khu vực huyện Đồng Phú cũng bị phong toả

Ngoài ra, chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước cũng yêu cầu UBND các huyện, thị xã còn lại buộc đóng cửa các cơ sở kinh doanh, dịch vụ như karaoke, quán bar, vũ trường; cơ sở làm đẹp…. ; tạm dừng hoạt động đối với các chợ tự phát trên địa bàn toàn tỉnh.

Tính đến trưa 16/7, toàn tỉnh Bình Phước có 67 ca mắc COVID-19. Trong đó, huyện Chơn Thành 23 ca, TP. Đồng Xoài 10, huyện Đồng Phú 9, Lộc Ninh 8, thị xã Phước Long 9, thị xã Bình Long 4, Bù Gia Mập 3 và huyện Hớn Quản 1 ca.

Đặng Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI