Trường học "lao đao" đối phó với cúm A

12/11/2025 - 18:28

PNO - Những tuần gần đây, tại nhiều trường học trên địa bàn Hà Nội, Nghệ An... xuất hiện tình trạng học sinh nghỉ học do cúm A bùng phát.

Học sinh mắc cúm A điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương - ảnh Bệnh viện cung cấp
Học sinh mắc cúm A điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Trường đóng cửa, nhiều lớp học gián đoạn vì học sinh nghỉ

Tới 12/11, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Con Cuông (Nghệ An) vẫn đang phải đóng cửa. Ông Lô Văn Thiệp - Hiệu trưởng nhà trường - cho biết, dịch cúm A xuất hiện khoảng 10 ngày trước, khi một vài học sinh bị nhiễm cúm. Do học sinh ở nội trú nên dịch lây lan rất nhanh, đến ngày 10/11 có hơn 160 học sinh và 2 giáo viên bị cúm.

Tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, mỗi ngày ghi nhận khoảng 120 - 140 trẻ đến khám cúm A. Bệnh nhi được sàng lọc, trường hợp nhẹ được về nhà và dùng thuốc theo đơn bác sĩ.

Ông Nguyễn Trọng Hoàn - Chánh Văn phòng Sở GDĐT Nghệ An - cho biết, sau khi nhận được thông tin nhiều học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Con Cuông nhiễm cúm A, Sở đã chỉ đạo nhà trường khẩn trương phối hợp với UBND xã và Trung tâm Y tế Con Cuông để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, ưu tiên bảo vệ sức khỏe học sinh, tránh lây lan trong cộng đồng.

Sau khi sức khỏe học sinh bình phục, nhà trường sẽ triển khai các biện pháp như hướng dẫn tự ôn tập, dạy bù…

Tương tự, tại Hà Nội, theo ghi nhận của phóng viên, nhiều trường học cũng vắng vẻ hơn vì học sinh nghỉ học. Như ở Trường Tiểu học An Hưng (phường Dương Nội, TP Hà Nội), có lớp ghi nhận tới 15-20 học sinh nghỉ học cùng thời điểm.

Chị Nguyễn Thị Hiền - phụ huynh học sinh - cho hay, có hôm lớp học vắng tới 1/3 lớp. Các phụ huynh đều lo lắng dịch bệnh tiếp tục lan rộng.

Tương tự, anh Nguyễn Hào (phường Đại Mỗ, Hà Đông) - có con học tại trường một trường liên cấp tại xã Yên Xá (TP Hà Nội) - chia sẻ, con anh cũng đã bị cúm A nửa tuần nay. Cuối tuần trước, lớp có 7/32 bạn nghỉ học vì ốm sốt.

Trước tình hình bệnh dịch, nhà trường cho biết đã triển khai khử khuẩn các lớp học, các khu vực chung như bàn ghế, tay nắm cửa, khu vệ sinh... để phòng tránh lây chéo.

"Đừng tự chịu đựng ở nhà quá lâu"

Bác sĩ khuyến cáo tiêm vắc xin cho trẻ
Bác sĩ khuyến cáo người dân nên chủ động tiêm vắc xin trước mùa dịch từ 1 - 2 tháng - Ảnh: Hoàng Ngân

Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, gần 50 bệnh nhân cúm A đang được điều trị nội trú, trong đó đa phần là trẻ nhỏ. Nhiều ca bệnh biến chứng nguy hiểm. Cụ thể như trường hợp của bé T.T.H (Hà Nội) nhập viện trong tình trạng sốt cao liên tục, ho khan, sổ mũi, mệt lả. Kết quả xét nghiệm cho thấy, bé dương tính với cúm A, kèm tổn thương phế quản, phổi hai bên và bội nhiễm vi khuẩn rõ rệt.

Chỉ số bạch cầu tăng gấp 10 lần so với bình thường, phản ánh tình trạng nhiễm trùng nặng. May mắn nhờ được phát hiện và điều trị sớm, sau 2 ngày, bé đã hạ sốt, thở dễ hơn và ăn uống trở lại.

Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, chỉ tính từ đầu tháng 10 đến nay, đã có hơn 3.700 trẻ đến khám vì cúm, trong đó gần 500 trường hợp phải nhập viện điều trị, nhiều ca có biến chứng viêm phổi, viêm tai giữa, thậm chí co giật do sốt cao.

Bác sĩ Dương Minh Tuấn (Bệnh viện Bạch Mai) chỉ ra, mỗi năm, cứ vào mùa cúm, các bệnh nhân cao tuổi/có bệnh nền hoặc trẻ em lại nhập viện vì những biến chứng do cúm A mang đến.

Vị chuyên gia nêu, nhiều người nghĩ cúm là bệnh nhẹ. Nhưng cúm A từng gây hàng triệu ca tử vong trên toàn thế giới qua các đại dịch như H1N1, H3N2,…

Tại Việt Nam, mùa mưa, mùa lạnh là thời điểm virus lây lan mạnh, đặc biệt trong môi trường kín, đông người như trường học, công sở, bệnh viện. Thuốc kháng virus chỉ có hiệu quả tốt nhất nếu dùng trong 48 giờ đầu sau khởi phát triệu chứng.

“Vì vậy, đừng tự chịu đựng ở nhà quá lâu. Nếu sốt cao, ho nhiều, đau nhức, đặc biệt ở người có bệnh nền, thì hãy đi khám sớm, uống đủ nước, nghỉ ngơi, ăn uống đủ chất và tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ” - bác sĩ khuyến cáo.

Để giảm nguy cơ nhiễm và biến chứng, theo các chuyên gia, vắc xin là biện pháp phòng ngừa hàng đầu. Vắc xin được khuyên tiêm với trẻ trên 6 tháng tuổi (theo khuyến cáo quốc gia), người cao tuổi (trên 65 tuổi), người có bệnh mạn tính (phổi, tim, đái tháo đường, suy giảm miễn dịch), phụ nữ mang thai, nhân viên y tế và người tiếp xúc nhiều với người dễ tổn thương.

Thời điểm tiêm tốt nhất trước mùa cúm từ 1-2 tháng để đảm bảo phản ứng miễn dịch phát triển. “Vắc xin không hoàn toàn ngăn ngừa 100% nhiễm cúm, nhưng nếu nhiễm thì thường nhẹ hơn, ít biến chứng hơn” - bác sĩ Dương Minh Tuấn nói.

H.Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI