Bệnh viện Nhi Trung ương ghi nhận hơn 3,7 ngàn ca cúm mùa trong 1 tháng

05/11/2025 - 11:51

PNO - Ngày 4/11, Bệnh viện Nhi trung ương cảnh báo, số ca mắc cúm mùa, đặc biệt là cúm A đang có xu hướng gia tăng.

Trong đó, nhiều ca gặp biến chứng viêm phổi, viêm tai giữa, co giật do sốt.

Từ đầu tháng 10/2025 đến ngày 3/11, tổng số ca mắc cúm mùa ghi nhận trong toàn bệnh viện là 3.726 trường hợp. Trong đó, có 479 trẻ phải nhập viện điều trị. Đáng lưu ý, chỉ tính riêng trong tuần qua (từ ngày 27/10 - 2/11), có tới 1.518 ca được xác định dương tính với cúm, 169 trẻ nhập viện điều trị.

Trước đó, Bệnh viện Nhi Hà Nội cũng cảnh báo, mỗi ngày, đơn vị này có khoảng 7-10 bệnh nhi mắc cúm A phải điều trị nội trú, nhiều trẻ co giật, sốt cao…

Theo thạc sĩ Đỗ Thị Thúy Hậu - điều dưỡng trưởng Trung tâm Bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Nhi trung ương) - cúm mùa là bệnh truyền nhiễm do vi rút cúm gây ra với tốc độ lây lan nhanh. Bệnh có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Nhóm trẻ dễ chuyển nặng khi mắc cúm mùa gồm trẻ nhỏ dưới 5 tuổi, đặc biệt là trẻ dưới 2 tuổi, trẻ mắc bệnh mạn tính, cơ địa suy giảm miễn dịch… Do đó, khi trẻ có dấu hiệu nặng, phụ huynh cần đưa con tới bệnh viện ngay.

Các biểu hiện trở nặng cần chú ý bao gồm: trẻ sốt cao liên tục trên 390C, không đáp ứng với thuốc hạ sốt hoặc co giật; khó thở, thở nhanh hoặc nhịp thở bất thường, đau ngực, đau dữ đội. Ngoài ra, trẻ tím môi và đầu chi, tay chân lạnh, li bì, mệt mỏi, ăn kém, nôn trớ nhiều.

Các bác sĩ cũng khuyến cáo, phòng chống cúm mùa hiệu quả nhất là tiêm vắc xin cúm mùa. Trẻ từ 6 tháng đến dưới 5 tuổi, người cao tuổi và người có bệnh mạn tính là những đối tượng ưu tiên tiêm phòng.

Cùng với tiêm phòng, phụ huynh cần hướng dẫn trẻ rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang nơi đông người, ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, vệ sinh mũi họng hằng ngày.

Huyền Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI