Nhiều hoạt động ý nghĩa đã được triển khai hiệu quả
Sáng 29/5, Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ Việt Nam TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra phiên chính thức, với sự tham dự của lãnh đạo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, lãnh đạo TPHCM cùng 257 đại biểu đại diện cho cán bộ, hội viên, tình nguyện viên toàn thành phố.
Phát biểu khai mạc đại hội, ông Nguyễn Minh Nhựt - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam TPHCM - cho biết, nhiệm kỳ 2022-2026 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khó khăn khi đại dịch COVID-19 để lại nhiều hệ lụy nặng nề; thiên tai, biến đổi khí hậu, dịch bệnh và những biến động kinh tế - xã hội tác động sâu rộng đến đời sống của hàng triệu người dân.
Trong bối cảnh đó, đội ngũ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ thành phố luôn có mặt ở những nơi khó khăn nhất để sẻ chia với những phận người yếu thế nhất.
Đó là những chuyến xe chở đầy nghĩa tình đến với người nghèo, những “Chợ nhân đạo”, “Chợ 0 đồng”, “Bếp ăn tình thương”, những căn nhà Chữ thập đỏ và hàng triệu giọt máu hồng được trao đi để duy trì sự sống. Tổng giá trị hoạt động nhân đạo toàn nhiệm kỳ đạt trên 2.708 tỉ đồng.
 |
| Các đại biểu Hội Chữ thập đỏ Việt Nam TPHCM nhiệm kỳ mới ra mắt tại hội nghị - Ảnh: N.L |
Bước vào nhiệm kỳ 2026-2031, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam TPHCM xác định phương châm hành động “Nhân ái - Hiện đại - Chuyên nghiệp - Lan tỏa”, đồng thời đề ra 6 nhóm mục tiêu cụ thể và 3 khâu đột phá.
Bà Đỗ Thị Thu Thảo - Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam - ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật Hội Chữ thập đỏ Việt Nam TPHCM đạt được trong nhiệm kỳ qua, đặc biệt là việc triển khai nhiều mô hình nhân đạo sáng tạo, thiết thực, có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Theo bà, hình ảnh cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ TPHCM đã trở thành biểu tượng sinh động của lòng nhân ái - luôn có mặt ở những nơi khó khăn nhất, việc khó nhất và những thời điểm cấp bách nhất của xã hội.
Bà nhấn mạnh, TPHCM là đầu tàu phát triển, trung tâm lớn về kinh tế, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế, có vai trò dẫn dắt và lan tỏa phát triển của cả nước. Điều đó đặt ra yêu cầu rất cao đối với công tác nhân đạo trong giai đoạn mới - không chỉ dừng ở an sinh xã hội mà cần góp phần kiến tạo một đô thị phát triển theo hướng văn minh, nhân văn, hiện đại, lấy con người làm trung tâm. Công tác nhân đạo trong giai đoạn mới phải chuyển mạnh theo hướng đi trước một bước, sâu hơn, nhanh hơn và bền vững hơn.
Lan tỏa giá trị nghĩa tình của thành phố mang tên Bác
Ông Lê Quốc Phong - Phó bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM - nhấn mạnh, đại hội diễn ra trong bối cảnh thành phố bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu rất cao về chất lượng tăng trưởng và chất lượng sống của người dân.
 |
| Ông Lê Quốc Phong - Phó bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM - phát biểu tại đại hội - Ảnh: N.L |
Theo ông, điều này đòi hỏi các cấp Hội Chữ thập đỏ Việt Nam TPHCM tiếp tục phát huy vai trò là tổ chức xã hội nhân đạo nòng cốt; là cầu nối tin cậy, nơi hội tụ, lan tỏa và tiếp nối những giá trị nhân văn tốt đẹp của thành phố.
Ông đề nghị các cấp hội tiếp tục triển khai hiệu quả các kết luận, chỉ đạo của Trung ương và TPHCM về tổ chức, hoạt động hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ. Đồng thời tập trung làm tốt hơn công tác tuyên truyền, vận động, lan tỏa mạnh mẽ các hoạt động nhân đạo, từ thiện xã hội. “Qua mỗi phong trào, chương trình hoạt động của Hội, cộng đồng nhân ái cần tiếp tục được mở rộng hơn, lan tỏa mạnh hơn trong từng cơ quan, tổ chức và khu dân cư” - ông Lê Quốc Phong nhấn mạnh.
Ông cũng đề nghị tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương và các đoàn thể chính trị - xã hội nhằm tạo nên phong trào hoạt động nhân đạo có chiều sâu, tác động lâu dài, góp phần xây dựng TPHCM nghĩa tình, giàu tình người và giàu lòng nhân ái.
Trong đó, Hội cần tiếp tục chú trọng cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, để người có hoàn cảnh khó khăn, người bị tổn thương, người yếu thế trong xã hội đều nhận được sự trợ giúp kịp thời khi cần.
Ông Lê Quốc Phong nhấn mạnh Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết 09 về xây dựng, phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới, trong đó xác định nhiệm vụ xây dựng hệ giá trị con người thành phố với các giá trị đoàn kết, nghĩa tình được đặc biệt coi trọng. Ông bày tỏ mong muốn Hội Chữ thập đỏ Việt Nam TPHCM sẽ tiếp tục trở thành một trong những lực lượng chủ lực góp phần củng cố, phát triển và lan tỏa những truyền thống tốt đẹp ấy trong đời sống xã hội.
 |
| Các đại biểu chia sẻ về hoạt động trong thời gian qua và góp ý, chia sẻ các chương trình cần thực hiện trong nhiệm kỳ mới - Ảnh: N.L |
Cũng tại đại hội, Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ Việt Nam TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 59 ủy viên đã chính thức ra mắt. Ban Thường vụ gồm 19 ủy viên. Ông Nguyễn Minh Nhựt tiếp tục được bầu chức Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam TPHCM.
Ông Lê Quốc Phong được mời giữ vai trò Chủ tịch Danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031.
Đại hội cũng bầu Đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 20 đại biểu chính thức.
Nguyễn Loan