Trung thu ấm áp của hàng trăm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ở Đà Nẵng

09/09/2022 - 08:56

PNO - Hàng trăm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em đồng bào Cơ Tu, trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 ở Đà Nẵng đã có một đêm Trung thu ấm áp cùng sự chung tay của các cấp chính quyền.

Tối 8/9, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) Đà Nẵng phối hợp với UBND huyện Hòa Vang tổ chức chương trình “Đêm hội Trăng rằm” cho hơn 300 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em đồng bào Cơ Tu, trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tại huyện Hòa Vang.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao 310 suất quà gồm kinh phí hỗ trợ mua dụng cụ học tập (500.000 đồng/suất) và quà Trung thu như bánh, lồng đèn… cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em đồng bào dân tộc Cơ Tu, trẻ em ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19.

Sở LĐTBXH Đà Nẵng phối hợp với UBND huyện Hòa Vang tổ chức đêm hội trung thu và tặng quà cho 300 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
Sở LĐ-TB-XH Đà Nẵng phối hợp với UBND huyện Hòa Vang tổ chức đêm hội Trung thu và tặng quà cho 300 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Cùng với huyện Hòa Vang, các quận, huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và các tổ chức, cơ quan, đơn vị cũng tổ chức các chương trình “Đêm hội trăng rằm”, “Trung thu cho em”, mang đến cho các em thiếu nhi một mùa Trung thu ấm áp và nhiều niềm vui.

Tại quận Hải Châu, UBND quận đã tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm”, trao 530 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 ngàn đồng cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 tại 13 phường trên địa bàn.

Đoàn Khối các cơ quan thành phố cũng phối hợp Quận đoàn Thanh Khê tổ chức chương trình “Vui hội trăng rằm”, trao 100 suất quà cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận với mong muốn các em có những kỷ niệm tuổi thơ thật đẹp với tiếng trống lân, lồng đèn, có thêm động lực phấn đấu vươn lên trong học tập, rèn luyện.

Nhiều địa phương ở Đà Nẵng đã tổ chức đêm hội trung thu ý nghĩa cho trẻ em
Nhiều địa phương ở Đà Nẵng đã tổ chức đêm hội Trung thu ý nghĩa cho trẻ em

Ông Nguyễn Văn Minh - Phó giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Đà Nẵng - cho biết: Trong những năm qua, thành phố đặc biệt quan tâm thực hiện có hiệu quả các chương trình bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; đặc biệt là đã huy động được nhiều nguồn lực hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn, góp phần đem lại môi trường xã hội lành mạnh, bảo đảm cho sự phát triển toàn diện của trẻ em.

Theo ông Nguyễn Văn Minh, trong những năm gần đây, tình hình dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng rất nhiều đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, đời sống của nhân dân, trong đó có sinh hoạt, học tập của các em, nhất là các em có hoàn cảnh đặc biệt, các cháu thuộc hộ nghèo, các cháu vùng đồng bào dân tộc thiểu số… Tuy nhiên, với sự nỗ lực hết mình, các em đã phấn đấu vượt qua khó khăn, trở thành con ngoan, trò giỏi và đạt thành tích tốt trong học tập, nhiều em đạt giải cao trong các kỳ thi cấp quận và thành phố.

Ông Minh đề nghị các ngành, đoàn thể và các địa phương dành nhiều sự quan tâm hơn nữa cho công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; triển khai thực hiện tốt Luật Trẻ em; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra vệ sinh an toàn thực phẩm, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi xâm hại, bạo lực đối với trẻ em, sản phẩm văn hóa, đồ chơi không lành mạnh cho trẻ em; tổ chức các hoạt động vui tết Trung thu nhằm thu hút trẻ em tham gia vào các hoạt động vui chơi, giải trí an toàn, lành mạnh; tạo điều kiện về kinh phí và cơ sở vật chất để tất cả trẻ em được đón tết Trung thu tại cộng đồng.

Lê Đình Dũng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI