Trung Quốc: Bị giáo viên đánh chết vì đi vệ sinh không xin phép

26/06/2014 - 07:00

PNO - PNO - Một cô gái 19 tuổi người Trung Quốc đã bị giáo viên của trung tâm cai nghiện game đánh đến chết vì đi vệ sinh mà không xin phép. Nhiều học viên khác cũng lên tiếng kêu cứu vì bị trung tâm bạo hành dã man.

edf40wrjww2tblPage:Content

Trung Quoc: Bi giao vien danh chet vi di ve sinh khong xin phep 

Ngày càng có nhiều người Trung Quốc nghiện game online - Ảnh: Nydailynews

Vụ việc xảy ra tại một trung tâm cai nghiện game online ở tỉnh Hồ Nam. Nạn nhân tên Guo Lingling đã bị nhân viên quản giáo đấm, đá suốt hai giờ vì sử dụng nhà vệ sinh mà không xin phép.

Guo đã tử vong vì bị chấn thương não và nhiều thương tật ở sọ.

Guo từng bị nghiện game online nên được gia đình gửi đến đây để “điều trị”. Trung tâm này áp dụng hình thức kỷ luật như quân đội.

Khi mẹ nạn nhân đến nhận xác con, nhiều học viên khác của trung tâm đã gửi số điện thoại và tên của mình để nhờ bà chuyển lời giúp đến gia đình mình. Theo các học viên này, họ đang bị trung tâm bạo hành và xin được giải thoát khỏi đây.

Các học viên trong trung tâm đều bị cấm liên lạc với thế giới bên ngoài.

Trung Quoc: Bi giao vien danh chet vi di ve sinh khong xin phep

Cậu bé 12 tuổi đang được điều trị tại bệnh viện sau khi trải qua bốn ngày luyện game tại quán café - Ảnh: Nydailynews

Theo báo cáo gần nhất thì hiện có khoảng 300 trung tâm cai nghiện game online đang hoạt động tại Trung Quốc.

THÙY NHIÊN (Theo Nydaily news)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI