Trùm chăn xông 'bài thuốc lạ' chữa viêm xoang, người đàn ông hôn mê

28/01/2026 - 10:07

PNO - Tin theo “bài thuốc” chữa viêm xoang trên mạng, người đàn ông ở Ninh Bình ngộ độc khí CO nặng, hôn mê, nguy kịch tính mạng.

Nam bệnh nhân hôn mê vì chữa xoang theo mạng - ảnh: Bệnh viện cung cấp
Nam bệnh nhân hôn mê vì chữa xoang theo mạng - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Ngày 28/1, Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cho biết đang điều trị cho một bệnh nhân nam 63 tuổi, trú tại Ninh Bình, bị ngộ độc khí carbon monoxide (CO) nặng sau khi tự ý chữa viêm xoang theo hướng dẫn lan truyền trên mạng xã hội.

Theo thông tin từ người nhà, trước khi nhập viện, bệnh nhân bị viêm xoang kéo dài và đã làm theo một “bài thuốc” được chia sẻ trên mạng.

Cụ thể, người này đốt hỗn hợp gồm sọ dừa, rễ đinh lăng và sừng trâu trong ống bơ, sau đó trùm chăn kín để xông khói và hít trực tiếp với mục đích chữa bệnh. Trong quá trình thực hiện, bệnh nhân bất tỉnh.

Người bệnh được đưa tới cơ sở y tế tuyến dưới cấp cứu, sau đó nhanh chóng chuyển lên Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng nguy kịch.

Tại đây, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân hôn mê, thở khò khè, có bỏng vùng mặt, phải đặt nội khí quản và được chẩn đoán ngộ độc khí CO mức độ nặng.

Theo các bác sĩ, khí carbon monoxide là chất khí không màu, không mùi, không gây cảm giác khó chịu khi hít phải, nên rất dễ khiến nạn nhân chủ quan. Khi xâm nhập vào cơ thể, CO gắn chặt với hemoglobin trong máu, làm giảm nghiêm trọng khả năng vận chuyển oxy, gây thiếu oxy não, tổn thương tim và các cơ quan quan trọng.

Nhiều trường hợp nạn nhân bất tỉnh nhanh, không kịp phản ứng hay kêu cứu. Đáng lưu ý, ngay cả khi được cứu sống, người bị ngộ độc CO vẫn có nguy cơ phải đối mặt với di chứng thần kinh, rối loạn tâm thần kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe và chất lượng cuộc sống.

TS.BS Nguyễn Trung Nguyên - Giám đốc Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) - cảnh báo, người dân tuyệt đối không đốt than, củi, vải, nhựa, khí gas, không sử dụng máy nổ, máy chạy nhiên liệu, nổ máy ô tô, xe máy trong phòng kín hoặc không gian kín dưới bất kỳ hình thức nào, để tránh nguy cơ ngộ độc khí CO.

Đặc biệt, người dân không tin và không làm theo các phương pháp chữa bệnh được lan truyền trên mạng xã hội khi chưa được kiểm chứng. Khi có bệnh, cần đến các cơ sở y tế, bệnh viện uy tín để được thăm khám, tư vấn và điều trị đúng cách, tránh tự ý chữa bệnh dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng.

H.Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI