Trong 1 ngày toàn cầu có thêm gần 260.000 ca nhiễm SARS-CoV-2

19/07/2020 - 15:27

PNO - Ngày thứ 2 liên tiếp, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ghi nhận mức tăng kỷ lục 259.848 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua.

Số bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 tăng nhanh chủ yếu đến từ Hoa Kỳ, Brazil, Ấn Độ và Nam Phi. Trong ngày 18/7, WHO xác nhận thêm 71.484 trường hợp mới ở Hoa Kỳ, 45.403 ở Brazil, 34.884 ở Ấn Độ và 13.373 ở Nam Phi.

Cùng với đó, WHO cũng báo cáo thêm 7.360 ca tử vong, nhiều nhất trong vòng 24 giờ kể từ ngày 10/5.

Trong 1 ngày toàn cầu có thêm gần 260.000 ca nhiễm SARS-CoV-2
Trong 1 ngày toàn cầu có thêm gần 260.000 ca nhiễm SARS-CoV-2

Với hơn 3,7 triệu ca nhiễm, Mỹ đang cố gắng kiềm chế sự bùng phát của dịch bệnh tại nhiều tiểu bang nhưng vẫn chưa có kết quả khả quan.

Trong khi đó, các nhà dịch tễ học cho biết Ấn Độ phải mất nhiều tháng nữa mới đạt đỉnh dịch COVID-19. Quốc gia Nam Á này đã ghi nhận hơn 1 triệu ca nhiễm, trở thành ổ dịch lớn thứ 3 thế giới.

Brazil tiếp tục trở thành điểm nóng khu vực Nam Mỹ, vượt mốc 2 triệu ca nhiễm, tăng gấp đôi trong vòng chưa đầy một tháng và ghi nhận thêm 40.000 bệnh nhân nhiễm mới mỗi ngày.

Tình hình dịch bệnh nghiêm trọng nhưng Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro cho rằng các biện pháp kiểm soát chặt chẽ, hạn chế sự lây lan dịch COVID-19 đã giết chết và bóp nghẹt nền kinh tế đất nước. “Không có lương và việc làm, mọi người sẽ chết” - Tổng thống Jair Bolsonaro nói trên truyền thông ngày 18/7. Tuyên bố của Tổng thống được đưa ra khi nền kinh tế của Brazil được dự báo sẽ giảm 6,4% trong năm nay.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) cho biết, đến cuối ngày 18/7, nước này báo cáo bổ sung thêm 16 ca nhiễm mới COVID-19. Trước đó một ngày, Trung Quốc cũng ghi nhận 22 trường hợp nhiễm. Trong số các ca nhiễm mới có 13 trường hợp được phát hiện ở Urumqi, thủ phủ của Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương. 3 trường hợp khác, được ghi nhận ở tỉnh Quảng Đông và tỉnh Sơn Đông, liên quan đến các du khách từ nước ngoài nhập cảnh Trung Quốc.

Thành phố Urumqi viễn tây Trung Quốc đã bước vào phong tỏa hôm 18/7 và áp dụng kế hoạch ứng phó khẩn cấp sau khi có sự tăng đột biến các ca nhiễm mới COVID-19.

Tính đến ngày 18/7, Trung Quốc đại lục có tổng cộng 83.660 ca nhiễm virus, trong đó 4.634 người đã tử vong.

Chung Thu Hương - Thanh Hiền (theo Reuters)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI