TPHCM triển khai “Gia sư áo xanh” giúp thanh thiếu nhi bị ảnh hưởng dịch COVID-19

16/09/2021 - 21:37

PNO - Chiều 16/9, Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM và Hội đồng Đội TPHCM ký kết chương trình phối hợp triển khai đội hình “Gia sư áo xanh” hỗ trợ học tập và chăm sóc sức khỏe tâm thần cho thanh thiếu nhi bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Theo đó, trong năm học 2021-2022, các tình nguyện viên sẽ tổ chức giảng dạy, ôn tập kiến thức, tư vấn tâm lý và các hoạt động chăm sóc sức khỏe tâm thần cho các em học sinh chịu mất mát, tổn thương vì dịch COVID-19. Chương trình học được xây dựng bám sát chương trình của ngành giáo dục, tập trung các môn học sinh còn hạn chế, đồng thời hỗ trợ sách giáo khoa, dụng cụ học tập, đường truyền, thiết bị học tập trực tuyến theo nhu cầu thực tế của học sinh.

Tổ chức các chuyên đề tư vấn tâm lý, các sân chơi trực tuyến, giới thiệu các kênh thông tin chia sẻ năng lượng tích cực… hay bầu bạn, chia sẻ, giúp giải tỏa tâm lý lo lắng để động viên tinh thần, giúp các em tự cân bằng, tập trung học tập có hiệu quả.

Chương trình kêu gọi sự tham gia của các sinh viên tình nguyện học lực khá trở lên, ưu tiên sinh viên khối ngành sư phạm, tâm lý học, xã hội học, công tác xã hội; giáo viên năng khiếu tại Nhà Thiếu nhi TPHCM và các nhà thiếu nhi quận, huyện, TP. Thủ Đức; tổng phụ trách Đội trên địa bàn TP.

Cá nhân có chuyên môn phù hợp và nguyện vọng tham gia có thể đăng ký trực tiếp với hội sinh viên trường, hội đồng Đội quận, huyện, TP. Thủ Đức hoặc đăng ký trực tuyến tại địa chỉ: www.giasuaoxanh.sac.vn.

Đây là hình thức mở rộng của chương trình “Gia sư áo xanh” - hỗ trợ phụ đạo cho con em gia đình có hoàn cảnh khó khăn, con em công nhân lao động nghèo có học lực trung bình vươn lên - nhằm thể hiện sự quan tâm, chia sẻ đối với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, các em mồ côi cha, mẹ hoặc người nuôi dưỡng qua đời do dịch COVID-19.

Tam Bình

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI