TPHCM: Phiên chợ xanh đầu tiên ở nội thành đi vào hoạt động

22/09/2021 - 13:09

PNO - Người dân khu vực quận 5 vui mừng được trực tiếp lựa chọn, mua rau củ, thủy hải sản tươi sống... sau một thời gian phải mua trực tuyến.

Sáng 22/9, quận 5 (TPHCM) đã cho mở cửa hoạt động phiên chợ lưu động phục vụ người dân trên địa bàn phường 3. Đây là phiên chợ được tổ chức trên vùng xanh, đối tượng đi chợ sẽ là người đã được tiêm 2 mũi vắc xin trong thời gian quy định và sẽ khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt trước khi mua hàng.

Phiên chợ với tiêu chí phi lợi nhuận, bán giá gốc vừa được mở cửa phục vụ người dân sáng nay
Phiên chợ với tiêu chí phi lợi nhuận được mở cửa phục vụ người dân sáng nay

Có mặt tại phiên chợ lưu động theo giờ đã được thông báo, cô Huỳnh Thị Phi Loan, người dân phường 3, quận 5, chia sẻ: “Để vào chợ tôi phải khai báo y tế và đã trình giấy xác nhận tiêm 2 mũi vắc xin. Có mất thời gian hơn nhưng tôi nghĩ điều này giúp mọi người được an toàn”.

Việc tận tay chọn những loại rau củ ưa thích cho gia đình khiến nhiều người dân cảm thấy an tâm hơn
Việc tận tay chọn những loại rau củ ưa thích cho gia đình khiến nhiều người dân cảm thấy thoải mái hơn

Cô Nguyễn Thị Mỹ Lệ, người dân phường 3, chia sẻ: “Giá mặt hàng tại chợ hôm nay không cao. Tôi nghĩ mô hình chợ lưu động phù hợp với người dân trong thời điểm này. Nó giúp những người như chúng tôi không phải đi xa, nhưng vẫn có hàng hóa đa dạng, lại đảm bảo được an toàn dịch bệnh”.

Giá hải sản được nhận định là khá vừa tiền trong bối cảnh hiện tại
Giá hải sản được nhận định là phải chăng trong thời điểm hiện tại
Tôm càng xanh được người dân chọn nhiều nhất trong hôm nay
Tôm càng xanh là một trong những mặt hàng được người dân chọn nhiều nhất 

Theo đó, khi phiên chợ được xác nhận là vùng xanh, phường sẽ phát phiếu theo hộ gia đình, một người đại diện sẽ đến mua hàng. Đây là nguồn hàng cố định từ kênh hàng thiết yếu của quận được hoạt động từ  tháng 7. Bên cạnh đó, một số mặt hàng thủy hải sản cũng có một vài đơn vị tham gia cùng phiên chợ với cam kết phục vụ người dân với giá hỗ trợ từ giá sỉ và gốc, phiên chợ không có lợi nhuận. Dự kiến mỗi phiên chợ sẽ phục vụ được 500 hộ gia đình.

Phiên chợ lưu động được thực hiện đầu tiên trên địa bàn phường 3, quận 5
Phiên chợ lưu động được thực hiện đầu tiên trên địa bàn phường 3, quận 5

Bà Trương Minh Kiều – Chủ tịch UBND quận 5, cho biết: “Tiêu chí hoạt động của chợ là bán không lợi nhuận, nên các nguồn hàng đã được Phòng Kinh tế và Trung tâm văn hóa quận đã tổ chức thực hiện nhiều tháng nay phục vụ hỗ trợ bà con. Phương án để các tiểu thương trực tiếp tham gia vào phiên chợ dã chiến cũng đã được quận tính toán, dự kiến sẽ sau 30/9 sẽ triển khai”.

Nguồn hàng sẽ được Quận đảm bảo về chất lượng và giá cả bình ổn
Nguồn hàng sẽ được quận đảm bảo về nguồn gốc, chất lượng và giá cả bình ổn

Mô hình chợ lưu động là giải pháp để đảm bảo nguồn cung ứng hàng hóa trên địa bàn trong thời kỳ áp dụng Chỉ thị 15 và Chỉ thị 16. Hôm nay, quận dự kiến sẽ tổ chức các phiên chợ lưu động đến các phường được đánh giá là vùng xanh. Hiện trên địa bàn quận 5 đã có trên 80% tổ dân phố xanh và cận xanh, trong đó đã có 40% người dân đã hoàn thành mũi 2 ngừa vắc xin.

Người dân đến chợ phải có thẻ xanh vắc xin hoặc giấy xác nhận đã tiêm 2 mũi

Người dân đến chợ phải có thẻ xanh vắc xin hoặc giấy xác nhận đã tiêm 2 mũi vắc xin ngừa COVID-19

Được biết, sau khi đưa mô hình chợ dã chiến này vào hoạt động, quận 5 sẽ tiếp tục đánh giá, nếu thấy nhu cầu của người dân nhiều, quận sẽ tiếp tục mở mô hình này tại nhiều địa bàn khác.

Một số hình ảnh khác tại phiên chợ được phóng viên Báo Phụ Nữ TPHCM ghi lại:

Tất cả người dân khi muốn vào trong chợ phải được kiểm tra thân nhiệt và khai báo y tế
Tất cả người dân khi muốn vào trong chợ phải được kiểm tra thân nhiệt và khai báo y tế

 

mỗi người dân phải được tiêm 2 mũi vắc xin ngừa COVID-19 sau đó được đóng dấu ở tay trước khi vào chợ
Mỗi người dân phải được tiêm 2 mũi vắc xin ngừa COVID-19 sau đó được đóng dấu nhận diện ở tay trước khi vào chợ

 

Người dân sẽ nhận phiếu mua hàng
Người dân sẽ nhận phiếu mua hàng

 

Quá trình đi chợ, mua sắm sẽ do người dân tự lựa chọn
Quá trình đi chợ, mua sắm sẽ do người dân tự lựa chọn

 

Rất nhiều loại sản phẩm đa dạng phục vụ người dân
Rất nhiều loại sản phẩm đa dạng phục vụ người dân

 

 

Sau khi mưa sắm, người dan sẽ được tính tiền khu vực phía ngoài
Sau khi mua sắm, người dân sẽ được tính tiền khu vực phía ngoài

Tam Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI