TPHCM muốn doanh nghiệp được hỗ trợ trong tháng 6

09/05/2020 - 13:26

PNO - Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho rằng, thời điểm này phải ban hành thật nhanh các gói hỗ trợ doanh nghiệp, nếu chậm sẽ không hiệu quả.

Tại Hội nghị "Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp, cùng nỗ lực, vượt thách thức, đón thời cơ phục hồi nền kinh tế" ngày 9/5, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho biết, 4 tháng đầu năm thành phố có 12.700 doanh nghiệp (DN) ngừng hoạt động, tăng 2,1 lần so với cùng kỳ. Có khoảng 300.000 lao động đã bị tạm ngưng hợp đồng lao động, mất việc do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân và Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong, cùng các đại biểu tham dự hội nghị tại đầu cầu TPHCM. Ảnh: TTBC TPHCM
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cùng các đại biểu tham dự hội nghị tại đầu cầu TPHCM - Ảnh: TTBC TPHCM

Từ tháng 3/2020, thành phố đã thành lập tổ công tác để hỗ trợ cho DN; hướng dẫn, hỗ trợ DN xây dựng kế hoạch kinh doanh, làm cầu nối giúp DN tiếp cận nhanh chóng, thuận lợi các gói hỗ trợ của Chính phủ...

Các ngân hàng thương mại trên địa bàn đã cơ cấu lại nợ với số tiền là 63.000 tỉ đồng; giảm lãi cho DN, kinh tế hộ khoảng 12.300 tỷ đồng; cho vay mới 88.800 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi 5,5%/năm.

Cục thuế thành phố cũng đã khoanh nợ cho 255.000 DN với số tiền tương đương 40.000 tỉ đồng. Đồng thời, khoanh nợ cho 43.000 hộ kinh doanh, tiểu thương để không bị phát sinh nợ thuế.

Trong thời gian tới, tổ công tác của thành phố sẽ triển khai tính điểm, xếp hạng ưu tiên hỗ trợ DN trên địa bàn với 5 giải pháp, gồm: hỗ trợ duy trì sản xuất kinh doanh, ngăn chặn phá sản; hỗ trợ đảm bảo tính thanh khoản của DN; hỗ trợ phục hồi sản xuất dịch vụ nhằm vào nhu cầu nội địa; hỗ trợ khuyến khích thay thế hàng nhập khẩu; tiếp tục hỗ trợ đổi mới công nghệ, đẩy mạnh số hóa; tiếp tục các chương trình khởi nghiệp sáng tạo; kịp thời dự báo với các quốc gia, đối tác để mở cửa kinh tế, thương mại với từng nước.

Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, thành phố sẽ xây dựng kịch bản phục hồi kinh tế hậu COVID-19 theo hai giai đoạn. Một là, áp dụng các giải pháp mang tính chất tình thế để giúp các DN có thể tồn tại, bám trụ thị trường. Hai là, gắn việc phục hồi với tái cơ cấu kinh tế theo chiều rộng lẫn chiều sâu, nhất là tái cơ cấu về thị trường, biến nguy thành cơ.

“Các gói hỗ trợ cần được ban hành trước tháng 6/2020. Chúng ta đã chuyển sang trạng thái bình thường mới, thời điểm này phải thực hiện thật nhanh các gói hỗ trợ, chính sách hỗ trợ DN phải đến tay của DN nhanh nhất vì nếu muộn sẽ giảm đi hiệu quả”, ông Phong nói về gói hỗ trợ DN. 

Tại Hội nghị, TPHCM cũng kiến nghị với Chính phủ sớm ban hành Nghị quyết tháo gỡ khó khăn cho DN, thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Trong đó, cần quan tâm tới việc miễn giảm thuế, hỗ trợ DN chuyển đổi mô hình kinh doanh, tăng cường kết nối thị trường nội địa, chia sẻ công nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp đa dạng thị trường...

Quốc Thái

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI