TPHCM không phân biệt công lập hay tư nhân trong việc phát huy giá trị của bảo vật quốc gia, di sản

06/03/2026 - 11:13

PNO - Thời gian qua, Sở VH-TT TPHCM tích cực phối hợp với các nhà sưu tập, bảo tàng tư nhân để thực hiện các hồ sơ để công nhận bảo vật quốc gia, phát huy giá trị của chúng.

Ông Lê Thanh Nghĩa và
Ông Lê Thanh Nghĩa và bộ tượng gốm men nhiều màu Tam quan Đại đế

TPHCM có thêm 2 bảo vật quốc gia

Sáng 6/3, Sở Văn hóa Thể thao TPHCM tổ chức lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận bảo vật quốc gia của Bảo tàng Gốm thời dựng nước và bộ sưu tập tư nhân của Lê Thanh Nghĩa. 2 bảo vật này là bát bồng gốm văn hóa Hoa Lộc (niên đại cách ngày nay khoảng 4.000 - 3.800 năm), hiện lưu giữ tại Bảo tàng Gốm thời dựng nước của diễn viên Chi Bảo và bộ tượng gốm men nhiều màu Tam quan Đại đế (niên đại cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX), thuộc sưu tập tư nhân của ông Lê Thanh Nghĩa.

Ông Nguyễn Minh Nhựt - Phó giám đốc Sở Văn hoá Thể thao TPHCM - nêu quan điểm đây là sự vinh hạnh, đồng thời là trách nhiệm trong việc bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa. Trong đó có việc phối hợp với các đơn vị, cá nhân lập hồ sơ khoa học trình các cấp có thẩm quyền công nhận bảo vật quốc gia.

Ông Nguyễn Minh Nhựt phát biểu tại sự kiện
Ông Nguyễn Minh Nhựt phát biểu tại sự kiện

“Chúng tôi không có sự phân biệt công lập hay ngoài công lập. Thời gian qua, chúng tôi phối hợp với nhiều nhà sưu tập tư nhân để phát huy nguồn lực to lớn của xã hội và được sự hỗ trợ của các nhà khoa học, chuyên gia để lập, trình cho các cấp thẩm quyền 3 hồ sơ - đều đã được công nhận bảo vật quốc gia” - ông nói.

Sở đã có văn bản hướng dẫn, thông tin đến chính quyền địa phương, cơ quan chức năng, các nhà sưu tập về việc gìn giữ, bảo vệ, phát huy giá trị các bảo vật quốc gia. Các đơn vị di sản văn hóa trực thuộc sở sẵn sàng phối hợp thực hiện các chuyên đề, trưng bày để giới thiệu bảo vật quốc gia đến công chúng.

*Cận cảnh 2 bảo vật quốc gia mới được công nhận:

Diễn viên Chi Bảo: "Sở hữu bảo vật quốc gia vừa mừng vừa lo"

Việc phát huy giá trị của các bảo vật trong thời gian tới cũng là vấn đề được nhiều người quan tâm. Ông Nguyễn Minh Nhựt cho rằng bảo vật không chỉ cần được bảo vệ đúng quy trình mà còn để công chúng tiếp cận nhằm gia tăng tình yêu với di sản văn hóa. Thời gian qua, bộ tượng của ông Lê Thanh Nghĩa đã được mang đến một số triển lãm, trưng bày giúp người dân có thể chiêm ngưỡng, tìm hiểu.

Diễn viên Chi Bảo bên cạnh chiếc
Diễn viên Chi Bảo bên cạnh chiếc bát bồng gốm văn hóa Hoa Lộc

Hiện tại, diễn viên Chi Bảo đang sở hữu 2 bảo vật quốc gia, bao gồm chõ gốm Đông Sơn được công nhận vào năm 2025. Anh nói, việc sở hữu cổ vật khiến anh "vừa mừng nhưng vừa lo" và cho biết thêm sưu tầm được cổ vật đã tốn nhiều công sức gìn giữ: “Khi có một bảo vật quốc gia thì ngoài niềm vui cũng có tâm tư rất nhiều. Nếu có vấn đề gì xảy ra xoay quanh bảo vật quốc gia sẽ ảnh hưởng đến nhiều người. Có nhiều việc cần làm: đảm bảo an ninh nơi trưng bày, phải chuẩn bị kỹ lưỡng, di chuyển cẩn thận, đúng quy trình…”.

Chi Bảo cho biết thời gian qua đã tổ chức một số hội thảo để mọi người được tiếp cận chõ gốm Đông Sơn. Bảo tàng của anh cũng đã đón tiếp nhiều đoàn khách. Tuy nhiên, theo anh, vẫn cần thêm một địa điểm mới để bảo tàng có thể phục vụ đông đảo công chúng hơn. Hiện anh đang tiến hành việc này.

Thành Lâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI